U23 Tây Ban Nha bất ngờ bị U23 Nhật Bản cho “phơi áo”

Thứ sáu, ngày 27/07/2012 09:33 AM (GMT+7)
Dân Việt - Thi đấu mờ nhạt và phải chơi thiếu người từ cuối hiệp một, U23 Tây Ban Nha đã bất ngờ để đối thủ dưới cơ là U23 Nhật Bản đánh bại với tỷ số 1-0. Tác giả của pha lập công cho đội bóng châu Á là Yuki Otsu.
Bình luận 0

Đội hình thi đấu:

img
 

U23 Tây Ban Nha: David De Gea; Martin Montoya, Alvaro Dominguez, Inigo Martinez, Jordi Alba; Javi Martinez, Koke, Isco; Juan Mata, Rodrigo, Adrian.

U23 Nhật Bản: Shuichi Gonda; Yuhel Tokunaga, Maya Yoshida, Hiroki Sakai, Daisuke Suzuki; Hotaru Yamaguchi, Takahiro Ogihara, Hiroshi Kiyotake, Keigo Higashi, Kensuke Nagai, Yuki Otsu.

Khởi đầu trận đấu, U23 Tây Ban Nha đã chủ động nhập cuộc khá thận trọng. Phút thứ 5, Higashi chuyền bóng cho Nagai bắt volley nhưng không thể gây khó khăn cho David De Gea. Ít phút sau, Tây Ban Nha cũng đáp trả bằng một pha tấn công nguy hiểm. Tiếc là cả Adrian và Rodrigo đều không thể đón được đường căng ngang của Isco.

Trước U23 được đánh giá cao hơn rất nhiều, U23 Nhật Bản vẫn tự tin triển khai thế trận. Phút 18, Nagai có pha đột phá lắt léo trước khi tung ra cú dứt điểm nhưng bóng đi không trúng đích.

img
 

Gần nửa thời gian thi đấu của hiệp thứ nhất đã trôi qua, song Tây Ban Nha vẫn chưa thể triển khai thế trận Tiqui-taca của mình. Phút 25, Martinez chuyền bóng cho Mata xâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút chéo góc khiến thủ thành Gonda phải trổ tài cứu thua.

Trong khi U23 Tây Ban Nha chưa thể tìm được phương án hóa giải lối chơi ngẫu hứng của U23 Nhật Bản, họ đã phải đón nhận bàn thua ở phút 34. Xuất phát từ quả đá phạt góc của Ogihara, Otsu di chuyển thông minh trước khi thoải mái đệm bóng vào lưới trống mà không gặp phải bất cứ sự kháng cự nào của hàng thủ Tây Ban Nha. Tỷ số là 1-0 cho đội bóng xứ sở phù tang.

Bàn thắng của Otsu giúp cho U23 Nhật Bản thi đấu tự tin hơn rất nhiều. Trong khi đó, U23 Tây Ban Nha vẫn thi đấu khá bế tắc. Phút 38, Dominguez chuyền bóng về bất cẩn tạo điều kiện cho Kiyotake băng lên đối mặt với De Gea nhưng do góc sút quá hẹp nên cầu thủ này không thể dứt điểm thành công.

Tới phút 41, U23 Tây Ban Nha chỉ còn lại 10 người trên sân khi Inigo Martinez phạm lỗi với Nagai trong tình huống tiền đạo bên phía Nhật Bản có cơ hội đối mặt với De Gea. Và trọng tài đã không ngần ngại rủ thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Martinez.

img
 

Sau giờ nghỉ, La Roja vẫn chưa thể tìm cách xoay chuyển được cục diện trận đấu. Bên kia chiến tuyến, U23 Nhật Bản vẫn tiếp tục thi đấu rất hưng phấn. Phút 50, Higashi thực hiện pha khứa lòng đẹp mắt khiến De Gea phải trổ tài cản phá.

Tới thời điểm này, HLV Luis Milla buộc phải rút tung Ander Herrera vào sân thay Adrian. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này vẫn không thể giúp U23 Tây Ban Nha giành lại được quyền kiểm soát thế trận. Chỉ trong vòng hai phút từ phút 58 đến phút 60, U23 Nhật Bản liên tiếp tạo ra hai cơ hội ăn bàn nhưng cả Nagai và Kiyotake vẫn không thể đưa được bóng vào lưới.

Mặc dù đã rất nỗ lực tràn lên tấn công trong những phút còn lại, song U23 Tây Ban Nha vẫn không thể xoay chuyển được cục diện và đành chấp nhận thất bại 0-1 trước U23 Nhật Bản.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem