U23 Thái Lan nhận thêm 2 ca chấn thương

Chủ nhật, ngày 05/01/2020 21:15 PM (GMT+7)
Sau trận đấu giao hữu thua 0-1 trước U23 Saudi Arabia, HLV Akira Nishino tiếp tục đón nhận hung tin khi hai cầu thủ là Suphanat Mueanta và Airfan Doloh đều gặp phải những chấn thương khác nhau.
Bình luận 0

Hôm 3/1 vừa qua, U23 Thái Lan có trận đấu giao hữu với U23 Saudi Arabia, với tính chất thử nghiệm đội hình, hầu hết các cầu thủ đều đã được HLV Nishino tạo điều kiện ra sân.

“Tôi đã tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ ra sân thể hiện trong trận đấu tập với U23 Saudi Arabia.

Về cơ bản, các cầu thủ cho thấy mức độ đáp ứng chiến thuật một cách tương đối, họ vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện”, HLV Nishino chia sẻ với báo chí.

img

U23 Thái Lan.

Tuy nhiên, thông tin không may là U23 Thái Lan lại phải đón nhận thêm hai tổn thất mới.

Theo đó, Suphanat vẫn chưa lành chấn thương ở mắt, anh còn bị đau sau pha va chạm với cầu thủ đối phương, còn trung vệ Airfan Doloh lại gặp vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều khi bị tổn thương ở mắt cá chân.

“Sau trận đấu giao hữu với Saudi Arabia, có hai cầu thủ gặp chấn thương là Suphanat và Airfan Doloh.

Suphanat vẫn cần phải kiểm tra lại triệu chứng ở mắt. Trường hợp của Airfan Doloh đáng lo ngại hơn, anh ấy được các bác sĩ đưa đi bệnh viện chụp MRI ngay trong ngày 4/1.

Chúng tôi hy vọng cậu ấy không gặp phải chấn thương quá nặng. Tôi đang chờ kết luận từ các bác sĩ trước khi đưa ra quyết định lại”, nhà cầm quân người Nhật Bản nói thêm.

Trước đó, HLV Nishino cũng đã phải trả về đội bóng chủ quản tới 5 ca chấn thương, trong đó có thủ môn trụ cột từng bắt chính ở SEA Games 30 là Nont Muangngam.

Tại VCK U23 Châu Á 2020, U23 Thái Lan sẽ nằm cùng bảng với U23 Bahrain, U23 Australia và U23 Iraq.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem