U23 Việt Nam: Những sai lầm “a bờ cờ”

Tuệ Minh (ghi) Thứ bảy, ngày 16/01/2016 11:45 AM (GMT+7)
Sau khi U23 Việt Nam thua U23 Jordan 1-3 trong trận ra quân tại bảng D vòng chung kết giải U23 châu Á 2016, trao đổi với NTNN sáng qua (15.1), chuyên gia Nguyễn Hồng Thanh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá SLNA nhấn mạnh: “Hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam đã mắc những sai lầm quá sơ đẳng”.
Bình luận 0

img

U23 Việt Nam đã thúc thủ trước U23 Jordan tối 14.1. Ảnh:   I.T

Cụ thể, ông Thanh nhận định: “Bàn thua đầu tiên của U23 Việt Nam rất khó chấp nhận. Đáng lẽ, những bài tập phòng ngự tình huống như vậy phải được các cầu thủ học thuộc lòng từ lâu rồi chứ không có chuyện hậu vệ (ở đây là Tấn Tài-PV) mắc lỗi cơ bản như vậy trong bẫy việt vị. Đây là đội tuyển U23 chứ không phải đội bóng phong trào mà lại dễ dàng mắc sai lầm dạng…” a-bờ-cờ” như thế. Khi chúng ta thua trước, thế trận phòng ngự phản công cũng bị phá vỡ, đối thủ sẽ dễ chơi hơn”.

Theo ông Thanh, lối chơi của U23 Việt Nam trước U23 Jordan cũng không rõ ràng. “Đã chơi phòng ngự phản công, khi có bóng phải mạnh dạn tổ chức tấn công chứ không phải… phá bóng đi. Còn khi phòng ngự, tất cả phải lùi về hỗ trợ. Tôi không thấy được điều đó trong cách chơi của các học trò HLV Toshiya Miura tối 14.1. Khả năng kiểm soát bóng của U23 Việt Nam cũng rất có vấn đề. Ngay cả 2 bàn thua sau  cũng có lỗi từ hệ thống. Về nguyên tắc, phải có cầu thủ theo kèm rất rát, không cho họ thoải mái dứt điểm ở khu vực 16m50”- ông Thanh cho hay.

Chốt lại, ông Thanh nói: “U23 Jordan là đội bóng mạnh hơn chúng ta và việc thua họ không có gì bất ngờ. Nhưng những sai sót về chuyên môn ở trận đấu này cần được huấn luyện viên rút kinh nghiệm sâu sắc để có thể chơi tốt hơn ở 2 trận đấu còn lại gặp U23 Australia ngày 17.1 và U23 UAE ngày 20.1”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem