UEFA cáo buộc 3 tội danh đối với Serbia tại EURO 2024

Phạm Thứ Thứ tư, ngày 19/06/2024 10:10 AM (GMT+7)
Không chỉ thất bại trước ĐT Anh ở trận mở màn, Serbia còn bị Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tiến hành trừng phạt vì vi phạm hàng loạt quy định tại EURO 2024.
Bình luận 0

Serbia bị UEFA cáo buộc vì 3 tội danh

“Các thủ tục kỷ luật đang được tiến hành theo Điều 55 Quy chế kỷ luật (DR) của UEFA, sau trận đấu tại vòng bảng giữa Serbia và Anh (0-1) vào ngày 16/6 ở Gelsenkirchen, Đức”, phát ngôn từ UEFA cho biết.

Các cáo buộc Liên đoàn bóng đá Serbia (FFS) bao gồm: Ném đồ vật xuống sân; Mang thông điệp khiêu khích, không phù hợp với một sự kiện thể thao. Ủy ban Kiểm soát, Đạo đức và Kỷ luật (CEDB) sẽ quyết định mức phạt đối với Serbia.

UEFA mở cuộc điều tra sau khi bạo lực nổ ra giữa CĐV Serbia và Anh. Bàn, ghế và chai nước bị ném tứ tung ở một quán bar và trên một số con phố ở Gelsenkirchen, trước lúc 2 đội bước vào trận mở màn tại EURO 2024.

UEFA cáo buộc 3 tội danh đối với Serbia tại EURO 2024- Ảnh 1.

CĐV Serbia có những thông điệp khiêu khích, không phù hợp tại một sự kiện thể thao. Ảnh: The Sun.

Cảnh sát chống bạo động của Đức nhanh chóng được điều động tới để trấn áp. Thông báo từ cơ quan chức năng cho biết, một số CĐV Anh bị thương, trong đó có người bị đánh vỡ đầu.

Cũng trong trận đấu giữa Serbia và Anh, xuất hiện một số lá cờ của Serbia có chứa lãnh thổ của Kosovo cùng với khẩu hiệu “nema predaje” (Không bao giờ bỏ cuộc, ám chỉ việc Serbia không coi Kosovo là quốc gia độc lập mà coi là một tỉnh tự trị của họ).

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Kosovo (FFK) đã kêu gọi UEFA thực hiện “các biện pháp kỷ luật nghiêm ngặt” với Serbia và gửi đơn khiếu nại chính thức liên quan đến các lá cờ, biểu ngữ mà họ mô tả là “chính trị, chủ nghĩa sô vanh và phân biệt chủng tộc”. FFK kêu gọi thực hiện các biện pháp kỷ luật nghiêm ngặt đối với CĐV Serbia bởi họ cho rằng các CĐV Serbia đã từng vi phạm các trường hợp tương tự như vậy.

Lá cờ của Nga cũng được xuất hiện tại Gelsenkirchen, mặc dù Nga không tham dự giải đấu này do lệnh trừng phạt từ UEFA áp đặt sau cuộc chiến với Ukraine vào tháng 2/2022. Theo The Athletic, dù cờ quốc gia không bị UEFA cấm, nhưng nếu chúng xuất hiện trong các trận đấu có bối cảnh chính trị xã hội thì có khả năng rơi vào danh mục khiêu khích mà UEFA cấm. Nếu cờ của nước Nga xuất hiện trong một trận đấu của Ukraine, điều đó có thể coi là hành vi “khiêu khích”.

UEFA cáo buộc 3 tội danh đối với Serbia tại EURO 2024- Ảnh 2.

Không chỉ thất bại trước đội tuyển Anh ở trận mở màn, Serbia còn bị Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tiến hành trừng phạt vì vi phạm hàng loạt quy định tại EURO 2024. Ảnh: The Sun.

The Guardian cho biết, FFS còn bị điều tra vì các CĐV có hành vi phân biệt chủng tộc. Cuộc điều tra được tiến hành về hành vi giả tiếng khỉ của CĐV Serbia nhắm vào các cầu thủ Anh trong trận đấu. Những tiếng hô này xuất hiện thường xuyên trong hiệp 1 trận đấu.

Đáng chú ý, không cầu thủ Anh nào nghe thấy bất kỳ tiếng hô nào. Lực lượng an ninh cũng không phát hiện và bắt giữ những CĐV gây ra hành vi này. Ngay cả Liên đoàn bóng đá Anh cũng không nộp đơn khiếu nại.

Tuy nhiên, UEFA vẫn quyết định mở cuộc điều tra trận đấu này. Lý do là bởi cơ quan này đã bố trí sẵn nhân viên của mình trên các khán đài ở tất cả những SVĐ tại vòng chung kết EURO 2024.

Các nhân viên này sẽ ngăn chặn và báo cáo các hành vi ném đồ đạc hay truyền những thông điệp khiêu khích. Và họ xác định những tiếng hô phân biệt chủng tộc đã xuất hiện ở trận này.

Trước đây, Serbia từng bị phạt vì các hành vi phân biệt chủng tộc. Đội tuyển quốc gia nước này từng phải chơi trong SVĐ bị đóng cửa một phần (gặp Bulgaria ở vòng loại EURO), do hành vi của CĐV Serbia ở trận gặp Montenegro trước đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem