Ukraine báo động khi bất ổn "rung chuyển" phía Đông

Thứ hai, ngày 07/04/2014 10:39 AM (GMT+7)
Báo động bất ổn đang bùng phát mạnh mẽ ở miền Đông Ukraine, quyền Tổng thống Ukraine lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp với giới chức an ninh, nỗ lực tìm cách đối phó tình hình.
Bình luận 0
Cuộc họp khẩn được tổ chức tại thủ đô Kiev trong bối cảnh người biểu tình ủng hộ Nga xông vào các tòa nhà chính phủ ở các thành phố phía đông Ukraine như Donetsk và Lugansk hôm qua (6.4) để gây áp lực đòi tổ chức trưng cầu dân ý, tự quyết định tương lai như Crimea.

Người biểu tình ủng hộ Nga mặt đối mặt với cảnh sát chống bạo động tại Donetsk ngày 6.4.
Người biểu tình ủng hộ Nga mặt đối mặt với cảnh sát chống bạo động tại Donetsk ngày 6.4.

“(Quyền Tổng thống) Turchynov đã khẩn trương triệu tập cuộc họp với các Bộ thực thi pháp luật và quan chức của các bộ này nhằm tìm cách kiểm soát tình hình ở các vùng Donetsk và Lugansk đang biểu tình đòi ly khai”, tuyên bố từ văn phòng báo chí của tổng thống cho biết.

Trước đó, quyền Tổng thống Oleksander Turchinov đã buộc phải hủy chuyến thăm Litva ngày 7.4, để tập trung giải quyết tình hình biểu tình ở miền Đông Ukraine.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov tuyên bố sẽ lập lại trật tự ở miền đông Ukraine mà không sử dụng bạo lực.

“Tình hình sẽ được kiểm soát mà không có đổ máu. Cảnh sát sẽ không bắn vào người biểu tình. Mệnh lệnh đã được gửi tới các quan chức thực thi pháp luật”, ông Arsen Avakov tuyên bố.

Song Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cũng cảnh báo thêm rằng, các lực lượng an ninh sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn để ngăn chặn những kẻ khiêu khích, trực tiếp tấn công các tòa nhà chính phủ, cảnh sát hoặc dân thường.

"Không có sự khoan dung đối với những hành động khiêu khích vô pháp luật. Những kẻ có hành vi khiêu khích không nhiều nhưng rất hung hăng", ông Avakov nhấn mạnh.

Lực lượng An ninh Ukraine đã đưa vòi rồng lên đến tòa nhà 11 tầng để chuẩn bị giải tán những người biểu tình.

Chưa hết, Bộ trưởng Nội vụ Avakov cũng mạnh mẽ cáo buộc, chính Tổng thống Putin và cựu Tổng thống bị lật đổ của Ukraine Yanukovich đã “cấu kết với nhau” gây ra làn sóng bất ổn mới nhất tại phía đông Ukraine, kích động căng thẳng đòi ly khai trong khu vực.

Trên trang mạng xã hội Facebook, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine tuyên bố: "Putin và Yanukovych đã ra lệnh và trả tiền cho làn sóng bất ổn của lực lượng ly khai mới nhất tại miền Đông đất nước”.
Phương Đăng (theo Aljazeera, Reuters) (Phương Đăng (theo Aljazeera, Reuters))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem