Ukraine có thể đưa phụ nữ ra tiền tuyến 'để cứu châu Âu', cựu Tổng tư lệnh Ukraine tuyên bố bất ngờ

PV (Theo RT) Thứ sáu, ngày 18/10/2024 09:48 AM (GMT+7)
Cựu Tổng tư lệnh và là đặc phái viên của Ukraine tại Vương quốc Anh Valery Zaluzhny đã gợi ý rằng Ukraine có thể sẽ bắt phụ nữ nhập ngũ nếu cần phải "cứu châu Âu khỏi chiến tranh".
Bình luận 0
Ukraine có thể đưa phụ nữ ra tiền tuyến 'để cứu châu Âu', cựu Tổng tư lệnh Ukraine tuyên bố bất ngờ - Ảnh 1.

 Ông Valery Zaluzhny (phải) tạo dáng chụp ảnh với một nữ quân nhân Ukraine. Ảnh NurPhoto

Ông Zaluzhny đưa ra phát biểu này vào ngày 17/10 khi ông là khách mời tại một buổi nói chuyện do viện nghiên cứu Chatham House trình bày.

"Nếu cần phải triệu tập phụ nữ để cứu châu Âu khỏi chiến tranh, thì có lẽ chúng tôi sẽ làm điều đó", ông nói. Mặc dù "cần phải ngăn chặn chiến tranh ở châu Âu", nhưng mục tiêu đó nên đạt được thông qua các phương tiện khác thay vì "bắt phụ nữ Ukraine nhập ngũ", ông nói thêm.

Kiev từ lâu đã cân nhắc việc bắt buộc phụ nữ nhập ngũ hàng loạt để lấp đầy số lượng quân đội đang ngày càng ít đi cũng như để giảm bớt gánh nặng mà chế độ bắt buộc nhập ngũ gây ra cho lực lượng lao động của đất nước.

Ví dụ, hồi tháng 6, Phó Thủ tướng Irina Vereshchuk đã đề xuất phụ nữ có thể đảm nhận vai trò của nam giới trong chính hệ thống động viên quân sự của Ukraine, tuyên bố rằng phụ nữ là "nguồn nhân lực tuyệt vời cho hệ thống các trung tâm nghĩa vụ quân sự, bao gồm cả các vị trí quản lý".

Bà cho biết: “Bằng cách tăng cường tuyển dụng phụ nữ tham gia nghĩa vụ quân sự, nam giới có thể được giải phóng để tham gia các đơn vị chiến đấu”. 

Vào tháng 7, Kiev lần đầu tiên tuyển dụng những nữ tù nhân đã bày tỏ mong muốn nhập ngũ để đổi lấy việc được ân xá. Bộ Tư pháp ca ngợi cột mốc này, tuyên bố rằng luật về việc huy động tù nhân cung cấp một "cơ hội" không chỉ cho nam giới mà còn cho cả phụ nữ.

Ukraine đang phải vật lộn để bổ sung quân số trong bối cảnh tổn thất nặng nề trong cuộc xung đột với Nga và tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự tràn lan. Mùa xuân năm nay, Kiev đã hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự từ 27 xuống 25 và thắt chặt đáng kể các quy tắc động viên. Trong số những điều khác, những người có khả năng được tuyển dụng phải báo cáo với các văn phòng tuyển quân để "xác thực dữ liệu", với những cuộc kiểm tra như vậy thường dẫn đến việc mọi người bị bắt đi nghĩa vụ quân sự ngay lập tức.

Trong vài tháng qua, nhiều nhân vật công chúng và quan chức Ukraine đều đề xuất độ tuổi nhập ngũ nên được hạ xuống thấp hơn nữa.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem