Ukraine đang ẩn mình chờ thời, chuẩn bị ra đòn kết liễu phe ly khai

Thứ năm, ngày 18/09/2014 22:28 PM (GMT+7)
Ký lệnh ngừng bắn, trao thêm quyền tự trị cho miền đông... nhưng Kiev cũng âm thầm sửa chữa thiết bị quân sự, xin phương Tây viện trợ quân sự... để đánh đòn tổng lực, tiêu diệt phe ly khai ở miền đông, Đài tiếng nói nước Nga đưa tin.
Bình luận 0

Ẩn mình chờ thời, ra đòn kết liễu?

Những người chỉ trích thỏa thuận ngừng bắn (thân Nga) rất có lý khi nhấn mạnh rằng, cũng như lần trước (vào tháng 5  và tháng 6) quân đội Ukraine sẽ lợi dụng thỏa thuận ngừng bắn để tập hợp lại lực lượng, và sau đó lại tấn công vào Donetsk và Lugansk.

Và theo VOR, thực tế thì giờ cũng không có được thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn, đầy đủ; quân đội Kiev tiếp tục bắn phá các thành phố Donbass, giết hại dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng.

img 
  Trong khi đó, nhiều người ở Kiev cũng không hài lòng với luật về quy chế đặc biệt của Donetsk và Lugansk. Trong khi Viện Rada đang thảo luận về Luật này, bên ngôi nhà Quốc hội tập trung nhiều thành viên của các nhóm dân tộc chủ nghĩa. Họ đã đốt lốp xe và cáo buộc các đại biểu đã phản bội Tổ quốc.

Mặc dù quân đội Ukraine bị tổn thất nặng nề trong cuộc chiến chống lại lực lượng dân quân (phần nhiều do sự chỉ huy của những nhà lãnh đạo bất tài), nhưng những người này vẫn muốn tiếp tục cuộc chiến cho đến khi tiêu diệt hết các phần tử "ly khai thân Nga".

"Crimea sẽ thuộc cho Ukraine hoặc sẽ là vùng hoang vắng", các chính khách Kiev đã tuyên bố như vậy vào mùa xuân năm nay nhưng, điều đó đã không xảy ra. Crimea đã chính thức trở thành lãnh thổ của Nga.

Bây giờ, nhiều người Ukraine vẫn sẵn sàng biến khu vực Đông Nam thành vùng hoang vắng. Kiev không cần đến các xí nghiệp công nghiệp trong khu vực đã bị quân đội Ukraine phá hủy, không cần đến những người sống ở đó. Họ cho rằng, những người lao động từ các vùng phía Tây Ukraine hay từ Ba Lan cũng có thể khai thác và sản xuất khí đá phiến sét ở khu vực này.

Kiev đang chuẩn bị nghiêm túc cho cuộc tấn công mới vào Donetsk và Lugansk. Các nhà máy sản xuất và sửa chữa thiết bị quân sự ở miền Trung Ukraine đang hoạt động rất tích cực.

Các nhà ngoại giao và các chính trị gia Ukraine cố gắng thuyết phục phương Tây cung cấp thêm vũ khí. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Geletey đe dọa rằng, nếu Kiev không nhận được sự hỗ trợ của phương Tây thì sẽ khôi phục vũ khí hạt nhân.

img

Hy vọng

Hiện ở châu Âu xuất hiện nhiều ý kiến rằng, các biện pháp trừng phạt chống Nga là không hợp lý, nhất là khi  chính nhờ nỗ lực của Moscow mà các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở phía đông nam Ukraine.

 

Vậy mà tại Kiev, không phải tất cả mọi người đều hài lòng với thỏa thuận ngừng bắn. Trước đó, một số người ở Nga và ở Donbass cũng cho rằng, không thể thông qua lệnh ngừng bắn ở khu vực Đông Nam vào thời điểm khi lực lượng dân quân đang tấn công thành công vào quân đội trung thành với Kiev. 

Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn đã mang lại những lợi thế không thể phủ nhận. Quân đội Kiev và lực lượng dân quân bắt đầu trao đổi tù binh. Trong khi những hành động chiến sự giảm dần, ở Donetsk, Lugansk và một số thành phố khác bắt đầu khôi phục cuộc sống hòa bình.

Trong bầu không khí tương đối yên tĩnh, dù vẫn nghe thấy tiếng kêu của phương Tây cáo buộc Nga vi phạm chủ quyền của Ukraine, Moscow đã gửi đến Novorossia đoàn xe thứ hai chở viện trợ nhân đạo, và những người bị bỏ lại mà không có tiền và lương thực, bắt đầu nhận các thứ hàng thiết yếu. Cả thường dân và lực lượng dân quân cũng như các nhà chính trị ở Nga và Novorossia đều hy vọng rằng, thỏa thuận ngừng bắn sẽ mở đường cho việc ký kết thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Bạo chi

Chính quyền Ukraine đã mất gần 5 tỷ USD để thực hiện chiến dịch đặc biệt ở miền Đông đất nước, đại diện của tổng thống về giải pháp hòa bình cho tình hình ở Donetsk và Lugansk, bà Irina Gerashchenko nói.

Dành cho nhu cầu của tất cả các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan công quyền khác có liên quan trong việc thực hiện chiến dịch, ngân sách nhà nước đã phân bổ 3 tỷ $, từ quỹ dự trữ:  1,5 tỷ USD, từ quỹ đặc biệt  384 triệu $, các nhà hảo tâm đã ủng hộ 155 triệu $, RIA Novosti đưa tin.

 

 

 

(Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem