Ukraine đang vượt qua một 'lằn ranh đỏ' khác của Nga

PV (Theo Newsweek) Thứ ba, ngày 06/08/2024 17:25 PM (GMT+7)
Các blogger quân sự Nga đang hạ thấp mối đe dọa mà các máy bay phản lực F-16 chuyển giao cho Ukraine gây ra cho lực lượng của Moscow, trái ngược với những lo ngại trước đó của những người ủng hộ cuộc chiến rằng Điện Kremlin đã vượt qua "lằn ranh đỏ".
Bình luận 0
Ukraine đang vượt qua một 'lằn ranh đỏ' khác của Nga- Ảnh 1.

Ukraine tiếp nhận những chiếc F-16 mong đợi từ lâu. Ảnh Getty

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết những chiếc F-16 được mong đợi từ lâu đã được tiếp nhận, khi ông cảm ơn Đan Mạch, Hà Lan và Mỹ vào ngày 4/8 vừa qua.

Đây là việc thực hiện lời cam kết của Tổng thống Joe Biden cho phép các đồng minh cung cấp máy bay của Mỹ và giúp đào tạo phi công. Theo The Economist, cho đến nay, Ukraine đã nhận được 10 trong số 79 máy bay phản lực, lưu ý rằng các phi công Ukraine có thể bay gấp đôi số đó vào cuối năm.

Tuy nhiên, các blogger quân sự Nga đã hạ thấp tác động mà máy bay phản lực Lockhead Martin, có khả năng mang bom, rocket và tên lửa, sẽ tạo ra trên chiến trường.

Trong bản cập nhật mới nhất, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ( ISW ) cho biết, các nhà bình luận và quan chức Nga thường cảnh báo rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine sẽ vi phạm ranh giới đỏ có thể buộc Nga phải leo thang phản ứng.

"Hệ thống phòng không mạnh mẽ có nghĩa là không bên nào có thể đạt được ưu thế trên không", Peter Rutland, một chuyên gia về Nga và là giáo sư tại Đại học Wesleyan cho biết. "Máy bay F-16 sẽ tăng cường khả năng của Ukraine trong việc đánh chặn máy bay không người lái và trực thăng của Nga được sử dụng để hỗ trợ cho cuộc tấn công trên bộ của họ".

"Nhưng chúng không phải là yếu tố thay đổi cục diện chỉ sau một đêm và có thể kích hoạt phản ứng leo thang từ Moscow", ông nói với Newsweek.

Kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu, các đồng minh của Kiev, đứng đầu là Mỹ, đã điều chỉnh viện trợ quân sự của họ để tránh leo thang xung đột.

Năm ngoái, Nga đã đưa ra 15 tuyên bố chính thức về "ranh giới đỏ", so với 24 tuyên bố trong năm đầu tiên của cuộc chiến, tờ Kyiv Post đưa tin. Tổng thống nga Putin đã nói rằng mối đe dọa về hành động hạt nhân có thể xảy ra nếu ranh giới đỏ của mối đe dọa hiện hữu đối với Moscow bị vượt qua, mặc dù điều này là gì vẫn chưa được định nghĩa rõ ràng.

Vũ khí của Mỹ cung cấp cho Ukraine đã chuyển từ tên lửa Javelin và Stinger sang HIMARS (Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao) và lựu pháo M777. Một cảnh báo của Moscow vào tháng 9/2023 về việc Mỹ cung cấp tên lửa ATACMS tầm xa đã bị bỏ qua vào tháng sau.

Vào tháng 11/2022, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev đã cảnh báo về việc cung cấp hệ thống tên lửa Patriot, nhưng việc cung cấp này vẫn chưa nhận được phản ứng nghiêm khắc từ Moscow.

Moscow cũng cảnh báo không được bắn bất kỳ tên lửa nào do phương Tây sản xuất vào Nga và các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào tháng 12/ 2023 đã giết chết ít nhất 21 người ở khu vực Belgorod của Nga.

Những trường hợp này nằm trong số những trường hợp mà ISW cho biết vào Chủ Nhật cho thấy Ngađã "nhiều lần chứng minh" rằng việc đề cập đến các ranh giới đỏ "là một kỹ thuật kiểm soát phản xạ nhằm buộc phương Tây phải tự kiềm chế không cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine".

ISW cho biết Ukraine và các đồng minh đã vượt qua ranh giới đỏ do Nga tự đặt ra mà không có phản ứng đáng kể nào từ phía Nga, "điều mà các bình luận của quân đội Nga cho rằng sẽ chứng minh cho phản ứng của Nga đối với F-16".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem