Ukraine đưa xe tăng, chiến đấu cơ đến tiền tuyến trước mối đe dọa từ Nga

Đăng Nguyễn - Daily Star Thứ hai, ngày 17/12/2018 09:06 AM (GMT+7)
Ukraine đã đưa hàng loạt xe tăng, chiến đấu cơ đến miền đông Ukraine, nơi phe nổi dậy thân Nga tuyên bố ly khai từ năm 2014, nhiều khả năng để chuẩn bị cho chiến dịch mới.
Bình luận 0

img

Xe tăng của quân đội Ukraine.

Theo Daily Star, lực lượng bổ sung mới được đưa đến tiền tuyến chống phe nổi dậy Cộng hòa Donetsk tự xưng (DRP) ở phía đông Donetsk Oblast.

Với sự hỗ trợ quân sự không chính thức từ Nga, phe nổi dậy đã chiến đấu chống quân đội Ukraine suốt 4 năm qua.

Căng thẳng Nga-Ukraine thời gian qua leo thang sau khi lực lượng tuần duyên Nga bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine ở eo biển Kerch.

Daniil Bezsonov, phát ngôn viên cơ quan phòng vệ DPR nói việc Ukraine bổ sung xe tăng, máy bay là dấu hiệu về một chiến dịch quân sự mới.

img

Giao tranh ở miền đông Ukraine đã bất phân thắng bại trong 4 năm qua.

“Hơn hai ngày qua, xe tăng và lực lượng cơ giới thuộc lữ đoàn cơ giới số 93 của Ukraine đã được tăng cường thêm hơn 60 xe tăng và các xe chiến đấu bộ binh”, phát ngôn viên DPR nói.

Ngược lại, Ukraine cáo buộc Nga tăng quân, đưa xe tăng và pháo đến gần biên giới với nước này. Tháng trước, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói sự cố trên biển xảy ra là kết quả của hành động “gây hấn” từ Moscow.

Trong một thông điệp cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Poroshenko nói Nga sẽ phải “trả giá” nếu tấn công Ukraine, kể từ khi nước này tách khỏi Liên Xô năm 1991.

Putin gửi cảnh báo lạnh người tới Tổng thống Ukraine Poroshenko

Tổng thống Nga Vladimir Putin mạnh mẽ cảnh báo “chiến tranh sẽ vẫn tiếp diễn“ ở Ukraine cho đến khi Tổng thống Petro Poroshenko...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem