Ukraine ồ ạt dội 'mưa' tên lửa khiến Belgorod chìm trong hỏa hoạn, Nga bắn hạ 35 mục tiêu

Phương Đăng (theo CNBC/VOA) Thứ năm, ngày 23/05/2024 19:37 PM (GMT+7)
Các quan chức ở Belgorod, phía tây nước Nga hôm nay 23/5 thừa nhận đã có thiệt hại đáng kể do các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái dữ dội của Ukraine trong đêm vào khu vực này.
Bình luận 0
Ukraine ồ ạt dội 'mưa' tên lửa khiến Belgorod chìm trong hỏa hoạn, Nga bắn hạ 35 mục tiêu- Ảnh 1.

Nga ngày 23/5 tuyên bố đã bắn hạ 35 tên lửa và 3 UAV Ukraine phóng vào Belgorod trong đêm. Ảnh minh họa: IT

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã phá hủy 35 tên lửa và 3 máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời Belgorod trong đêm 22/5, rạng sáng 23/5.

"Trong đêm qua, chế độ Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công bằng cách sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt "Vilkha", hệ thống "Ma cà rồng" RM-70 và một số máy bay không người lái vào các mục tiêu trên lãnh thổ Belgorod nhưng nỗ lực của họ đã bị chặn đứng”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên Telegram hôm thứ Năm.

Ông Vyacheslav Gladkov, Thống đốc khu vực cũng xác nhận trên Telegram rằng các cuộc tấn công của Ukraine đã làm hư hại một tòa nhà và gây ra hỏa hoạn ở thành phố Belgorod. Ông Gladkov cũng báo cáo nhiều ngôi nhà ở 2 ngôi làng bị ảnh hưởng chính trong vùng đã bị hư hại.

Belgorod nằm dọc biên giới Nga-Ukraine và là mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công của Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ tháng 2/2022.

Belgorod cũng tiếp giáp với khu vực Kharkov, phía đông bắc Ukraine, nơi lực lượng Nga đang tiến hành một cuộc tấn công dữ dội. Nga cho biết cuộc tấn công nhằm mục đích tạo ra một “vùng đệm” để bảo vệ các khu vực biên giới của Nga, như Belgorod, khỏi bị Kiev tấn công.

Để ngăn chặn các bước tiến của quân Nga trong khu vực, Ukraine mới đây đã tăng cường tới 27 tiểu đoàn, tương đương với 5 lữ đoàn tới phòng thủ tại thành phố Volchansk - điểm giao tranh "nóng nhất" ở mặt trận Kharkov hiện nay.

Trong bối cảnh chiến sự căng thẳng, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục đưa ra yêu cầu mới đề nghị các đồng minh phương Tây giúp Ukraine tăng cường phòng không.

Ông Zelensky cho biết Ukraine cần vũ khí để chống lại các loại bom dẫn đường mà Nga đang sử dụng để tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này cũng như để bảo vệ mạng sống của các binh sĩ trên tiền tuyến.

“Không có lựa chọn nào khác – Ukraine cần các hệ thống và chiến thuật cho phép chúng tôi bảo vệ các vị trí, thành phố, làng mạc của mình khỏi những quả bom này”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết chỉ trong tháng 4, Nga đã ném hơn 3.200 quả bom dẫn đường chết chóc vào Ukraine bên cạnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem