Ukraine ra điều kiện để tiếp nhận hàng viện trợ Nga

Thứ tư, ngày 27/08/2014 13:22 PM (GMT+7)
Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 26.8 tuyên bố không loại trừ khả năng tiếp nhận đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ hai của Nga nếu các điều kiện mà Kiev đưa ra được đáp ứng.
Bình luận 0

img

Đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga chờ ở một địa điểm thuộc ngoại ô Voronezh, cách thủ đô Moskva khoảng 400km, ngày 13/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 26.8 tuyên bố không loại trừ khả năng tiếp nhận đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ hai của Nga dành cho người dân khu vực miền Đông nước này, nếu các điều kiện mà Kiev đưa ra được đáp ứng.

Hãng tin Interfax dẫn lời người phát ngôn Bộ trên, ông Eugene Perebiynis nói rõ bất kỳ đợt phân phối hàng viện trợ bổ sung nào đều có thể được xem xét nếu Nga tuân thủ các quy định đã được thống nhất.

Ông Perebiynis bày tỏ hy vọng Nga sẽ thực hiện các bước đi để phối hợp tốt hơn với Kiev và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) trong việc phân phát hàng viện trợ.

Kiev yêu cầu đoàn xe viện trợ của Nga đi qua một cửa khẩu trước khi được phép tiến vào lãnh thổ Ukraine, trong khi ICRC phải giám sát và phân phối hàng viện trợ.

Ngày 24.8, Bộ Ngoại giao Nga chính thức thông báo cho Bộ Ngoại giao Ukraine về kế hoạch đưa đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 2 tới khu vực chiến sự ở miền Đông Ukraine.

Trước đó, Nga đã điều hơn 200 xe tải chở gần 2.000 tấn hàng cứu trợ cho người dân ở miền Đông Ukraine bất chấp sự phản đối của Kiev và không được nhân viên ICRC hộ tống.

Chính quyền Ukraine và các nước phương Tây nghi ngờ phía Nga sử dụng đoàn xe làm "vỏ bọc" để cung cấp vũ khí cho lực lượng đòi liên bang hóa ở Ukraine song Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.
(Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem