Ukraine sản xuất vũ khí hạng nặng và thiết bị quân sự cùng với 6 nước NATO

Kiều Anh Thứ bảy, ngày 19/11/2022 20:18 PM (GMT+7)
Ukraine sẽ sản xuất và phát triển vũ khí hạng nặng và thiết bị quân sự cùng với ít nhất 6 quốc gia thành viên NATO, báo European Pravda đưa tin.
Bình luận 0
Ukraine sản xuất vũ khí hạng nặng và thiết bị quân sự cùng với 6 nước NATO - Ảnh 1.

Mỹ hỗ trợ vũ khí cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Ảnh AFP

Công ty nhà nước Ukroboronprom thông báo, Ukraine đang hội nhập vào tổ hợp công nghiệp-quân sự NATO. Ukroboronprom sẽ sản xuất và phát triển vũ khí hạng nặng và thiết bị quân sự cùng với ít nhất 6 quốc gia thành viên NATO.

Được biết, các quốc gia tham gia sản xuất chung là Ba Lan, CH Czech, Pháp, Đan Mạch và một số quốc gia khác. Thông báo của Ukroboronprom không tiết lộ thêm chi tiết của các thỏa thuận.

 Ukroboronprom đang thành lập các công ty quốc phòng chung, xây dựng dây chuyền sản xuất đạn dược chu trình khép kín, cùng sản xuất xe bọc thép và hệ thống tên lửa phóng loạt, đồng thời cùng phát triển vũ khí công nghệ cao mới. "Để làm được điều này, chúng tôi đang sử dụng cả hai loại vũ khí hiện có", Ukroboronprom báo cáo.

"Để thúc đẩy sự phát triển của các dự án quốc phòng quốc tế hiện có và triển khai các dự án mới, Ukroboronprom và Bộ Ngoại giao Ukraine đã đồng ý phối hợp hơn nữa hành động của họ. Điều này sẽ giúp thu hút nhiều đối tác nước ngoài hơn để củng cố ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine." Ukroboronprom cho biết thêm.

Một trong những thỏa thuận mới nhất được ký kết là với CH Czech. Công ty nhà nước Ukraine Ukroboronprom và Cơ quan hợp tác quốc phòng liên chính phủ thuộc Bộ Quốc phòng CH Czech đã đồng ý thành lập một cụm phòng thủ chung. Điều này phù hợp với các thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng CH Czech Petr Fiala.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem