Ukraine tố “100 xe quân sự Nga” đổ bộ tới Donetsk

Thứ năm, ngày 28/08/2014 07:49 AM (GMT+7)
Một lượng lớn gồm xe tăng, vũ khí hạng nặng từ Nga đang hướng tới thị trấn do chính phủ kiểm soát ở miền Đông Ukraine, nguồn tin quân sự Kiev ngày 27.8 cáo buộc.
Bình luận 0

img

Xe quân sự Nga ở gần Kamensk-Shakhtinsky, thuộc vùng Rostov gần biên giới Ukraine 

 

Theo thông báo của quân đội Ukraine, một đoàn xe “gồm tới 100 chiếc” xe tăng, xe bọc thép và bệ phóng rocket được ghi nhận đang trên đường tới thị trấn Telmanove, nằm cách thủ phủ của quân ly khai Donetsk khoảng 80km, đồng thời chỉ cách biên giới Nga 20km.

Thông báo của quân đội Ukraine không tiết lộ thêm chi tiết có bao nhiêu quân nhân đi trên những chuyến xe nói trên, cũng như thời điểm được cho là đoàn xe đi vào lãnh thổ Ukraine.

Một nguồn tin quân sự cho biết đoàn xe này tới từ Nga.

“Chúng tôi tin rằng đây là khí tài của Nga. Bạn không thể mua 100 chiếc xe tăng ở chợ tại Donetsk hay Lugansk,” nguồn tin cho hay. “Dĩ nhiên là chúng phải vượt qua biên giới để tới đây.”

Hiện chưa rõ là lượng khí tài quân sự này có trùng với một số lượng xe quân sự mà Kiev ghi nhận hồi đầu tuần này rằng chúng đã vượt qua biên giới từ vùng Rostov của Nga để đi về khu vực Donetsk ở miền Đông Ukraine hay không.

Theo quân đội Ukraine, đoàn xe này đã vượt qua biên giới chung với Nga ở cách Donetsk khoảng 110 km về phía Đông và đang tiến vào sào huyệt của quân ly khai.

Tuyên bố của quân đội xác nhận đoàn xe này gồm "6 bệ phóng rốckét Grad, 8 xe tải Kamaz phủ bạt và 2 xe tải Ural cùng với binh sĩ".

Phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho biết một nhóm binh lính Nga đi trên các xe bọc thép và xe tải đã tiến vào thị trấn Amvrosiyivka, miền Đông Ukraine.

(Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem