Ukraine tố sĩ quan Nga đang chiến đấu trong hàng ngũ quân ly khai

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ ba, ngày 15/07/2014 17:02 PM (GMT+7)
Hãng tin Reuters ngày 15.7 đưa tia, Ukraine cáo buộc các sĩ quan quân đội Nga đang chiến đấu trong hàng ngũ quân ly khai miền Đông nước này, đồng thời Moscow đang tái tập trung quân đội tại biên giới 2 nước.
Bình luận 0
Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với giới lãnh đạo an ninh sau khi quân đội chính phủ tiến hành một loạt các cuộc không kích nhắm vào quân ly khai ở miền Đông bất ổn và tuyên bố, đã gây thiệt hại lớn cho lực lượng này vào cuối tuần qua.  

Trong cuộc họp này, ông Petro Poroshenko tuyên bố: “Theo thông tin đã được xác nhận, sĩ quan Nga đang tham gia vào hoạt động quân sự chống lại quân đội Ukraine”.

img

Một thành viên của các lực lượng vũ trang Ukraine tham gia chiến dịch quân sự tại miền Đông nước này đi tuần tại làng Semenovka gần thành phố điểm nóng Slavyansk ngày 14.7. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, phát biểu trước giới lãnh đạo an ninh, Tổng thống Poroshenko cũng nhấn mạnh, các lực lượng vũ trang của chính phủ đang phải đối mặt với hệ thống tên lửa mới của Nga mà quân ly khai sở hữu và sẽ phải thay đổi chiến thuật. Ông không công bố chi tiết về sự thay đổi này. 

Cũng trong cuộc họp, Tổng thống Poroshenko tiếp tục cáo buộc, Nga xâm phạm vào lãnh thổ Ukraine ngày 13.7 nhằm gia tăng áp lực cho Liên minh châu Âu để gây áp lực lớn hơn lên Nga, và thậm chí, có thể áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt Moscow.  

Trong khi đó, Văn phòng của Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh, Kiev sẽ trình bày những bằng chứng chứng minh Nga xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine trước cộng đồng quốc tế thông qua các nhà ngoại giao. 

img

Các thành viên của lực lượng vũ trang Ukraine tham gia chiến dịch quân sự tại miền Đông nước này kiểm tra một vị trí từng do quân ly khai kiểm soát làng Semenovka gần thành phố điểm nóng Slavyansk ngày 14.7

Ngoài ra, cáo buộc Nga nhúng tay vào sự leo thang căng thẳng tại miền Đông Ukraine, ông Andriy Lysenko, Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh và Quốc phòng nước này tuyên bố: “Trong 24 giờ qua, việc các đơn vị Nga cùng trang thiết bị quân sự vượt qua biên giới, xâm phạm lãnh thổ Ukraine từ các trạm kiểm soát Sumy và Luhansk đã bị phát hiện. Liên bang Nga đang tiếp tục tập trung quân đội ở biên giới”.

 

Về phần mình, NATO cho biết, Nga đã tăng lực lượng dọc biên giới với Ukraine và hiện có 10.000-12.000 binh sĩ hiện diện trong khu vực.  

 Trước đó, nguy cơ Nga can thiệp vào Ukraine gia tăng sau khi Moscow đe dọa trả đũa vụ pháo kích xuyên biên giới, trong đó đạn pháo được cho là đã được bắn từ phía Ukraine vào một thành phố Nga, khiến một công dân thiệt mạng và 2  người khác bị thương.

Đến nay, nỗ lực ngoại giao để xoa dịu cuộc khủng hoảng Ukraine gần như không có bất cứ tiến triển nào đáng kể.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết, “Nhóm trung gian hòa giải” bao gồm Nga, Ukraine, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã nỗ lực đối thoại với quân ly khai thông qua kết nối video hôm nay 15.7 và đạt được thỏa thuận trực tiếp gặp mặt lực lượng này ngay sau đó.

Bộ Ngoại giao Đức dẫn lời Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier cho biết, các cuộc đàm phán trực tuyến giữa Chính phủ Ukraine và dân quân ly khai sẽ diễn ra vào tối nay, 15.7. 

Trước đó, ngày 13.7, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhất trí rằng cần nhanh chóng nối lại hoạt động của nhóm tiếp xúc về Ukraine, có thể qua hình thức trực tuyến. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem