Ukraine tuyên bố kiểm soát 2/3 "vùng an ninh xám" ở Donbass

Minh Nhật Thứ tư, ngày 02/01/2019 10:30 AM (GMT+7)
Các lực lượng Ukraine đã kiểm soát 2/3 khu vực được gọi là "vùng an ninh xám" ở Donbass, Cố vấn tổng thống Ukraine và phụ tá của Bộ trưởng quốc phòng Yury Biryukov tuyên bố.
Bình luận 0

img

Các lực lượng Ukraine.

Phát biểu trên kênh truyền hình Pryamoy hôm 2.1, ông Biryukov tuyên bố, kể từ tháng 5.2014 đến nay, 2/3 lãnh thổ "vùng an ninh xám" đã được giải phóng. 

"Gần như toàn bộ "vùng xám" đã được giải phóng và kiểm soát", Cố vấn tổng thống Ukraine khẳng định.

Cái gọi là "vùng an ninh xám" là lãnh thổ ngăn cách các lực lượng ly khai của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng (DPR và LPR) và quân đội Ukraine. 

Ranh giới của khu vực được xác định theo Thỏa thuận Minsk. Việc triển khai quân đến các khu định cư ở vùng xám là vi phạm thỏa thuận Minsk. Tuy nhiên, các lực lượng Ukraine đã nhiều lần tuyên bố nắm quyền kiểm soát các vị trí mới trong vùng xám trong suốt thời gian hoạt động tại Donbass.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem