Ukraine tuyên bố Nga thiệt hại nặng khủng khiếp ở Avdiivka, đang cố tấn công Kupyansk

Phương Đăng (theo UAW/Defence) Thứ hai, ngày 08/01/2024 15:34 PM (GMT+7)
Ukraine tuyên bố Nga mất nhiều quân ở gần chiến trường Avdiivka hơn cả trong chiến giành Bakhmut. Trong khi đó, các lực lượng Nga đang tập trung tấn công vào khu vực Kupyansk trong những ngày gần đây.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố Nga thiệt hại nặng khủng khiếp ở Avdiivka, đang cố tấn công Kupyansk - Ảnh 1.

Xung đột giữa Nga và Ukraine xung quanh mặt trận Avdiivka chưa từng hạ nhiệt. Ảnh UAWire

Theo UAWire, ông Anton Kotsukon, phát ngôn viên của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 của Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 7/1 cho biết, quân đội Nga đã phải chịu tổn thất trên mặt trận Avdiivka nặng nề gấp nhiều lần so với tổn thất trong trận chiến giành Bakhmut. Theo đó, hàng nghìn binh sĩ Nga đã thương vong, không còn có thể tham gia chiến sự được nữa, bên cạnh hàng trăm đơn vị xe bọc thép bị hư hỏng. Quân Nga cũng mất hơn 200 xe tăng, chưa kể các xe bọc thép khác gần Avdiivka.

“Khi xem xét số lượng xe bọc thép mà Nga bị mất, không phải quốc gia châu Âu nào cũng sở hữu một đội quân với số lượng trang bị lớn như người Nga đã thiệt hại ngay trên mặt trận Avdiivka”, ông Kotsukon nhấn mạnh.

Tình hình ở mặt trận Avdiivka vẫn thường xuyên khó khăn nhưng vẫn được kiểm soát. Quân nhân Ukraine lưu ý rằng sau một thời gian tạm lắng ngắn, giao tranh đã trở nên căng thẳng hơn, với việc người Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công quy mô lớn hơn và đôi khi triển khai xe bọc thép, Phát ngôn viên của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 của Lực lượng vũ trang Ukraine nói thêm.

Ukraine tuyên bố Nga thiệt hại nặng khủng khiếp ở Avdiivka, đang cố tấn công Kupyansk - Ảnh 2.

Xe tăng bị phá hủy trên chiến trường Avdiivka. Ảnh Defence

Ông nhận xét thêm rằng do người Nga không thể đạt được tiến bộ đáng kể trên chiến trường nên gần đây họ đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa hạng nặng vào các thành phố phía sau, bao gồm Pokrovsk và Mirnograd.

Vị quan chức Ukraine cũng lưu ý rằng, bình thường người Nga chủ yếu sử dụng máy bay không người lái FPV vào ban ngày, nhưng gần đây đã có trường hợp họ trang bị cho máy bay không người lái tầm nhìn nhiệt để hoạt động vào ban đêm.

“Người Nga đang cố gắng sử dụng chúng để kiểm soát đường đi và nhắm mục tiêu vào các thiết bị di chuyển. Tuy nhiên, người của chúng tôi cũng đang nghĩ ra nhiều biện pháp đối phó với những máy bay không người lái này. Đó là một cuộc đụng độ bất tận giữa kiếm và khiên—khi một thứ gì đó mới xuất hiện giữa các máy bay không người lái tấn công, thứ gì đó cũng được phát triển để chống lại nó", ông Kotsukon giải thích.

Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Lugansk do Ukraine bổ nhiệm, ông Artem Lysohor đưa tin trên Telegram ngày 7/1 rằng, các lực lượng Nga đã tập trung tấn công vào khu vực Kupyansk trong những ngày gần đây, oanh tạc các vị trí của Ukraine bằng cả quân chính quy và các đơn vị gồm tù nhân.

Thống đốc Lugansk cho biết, người Nga "không tiếc xe tăng và xe bọc thép" trong các cuộc tấn công của họ, đồng thời lưu ý rằng đối phương đã bắn 550 quả đạn vào các ngôi làng và công sự của quân đội Ukraine, đặc biệt là nhắm vào các thị trấn Nevske và Bilohorivka.

Chính quyền Nga gần đây đã công bố ý định tái thiết các vùng lãnh thổ bị phá hủy ở vùng Luhansk vào năm 2035, nhưng kế hoạch của họ chỉ bao gồm khoảng 10% cơ sở cần sửa chữa hoặc xây dựng, tức là chưa đến 1% mỗi năm, ông Lysohor nói.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cũng cho biết trong một phân tích trước đó rằng các lực lượng Nga có thể tăng cường nỗ lực đánh chiếm Kupyansk ở tỉnh Kharkov trong những tuần tới vì lực lượng của họ ở đó ít suy thoái hơn so với các khu vực khác ở miền đông Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem