UNCLOS
-
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, các quốc gia cần tuân thủ nghiêm túc các điều ước quốc tế mà mình là thành viên, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.
-
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ giải quyết các tranh chấp chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán ở Biển Đông thông qua tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.
-
Tới dự Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 12 sáng nay 16/11 có hơn 300 đại biểu cùng hơn 400 đại biểu đăng ký tham dự trực tuyến, trong đó có gần 60 diễn giả là các chuyên gia uy tín từ 30 quốc gia trên các châu lục khác nhau.
-
Vương quốc Anh, Đức và Pháp bày tỏ lo ngại về tình hình ở Biển Đông và kêu gọi giải pháp cho các vấn đề gây tranh cãi thông qua những cuộc đàm phán, theo tuyên bố chung của Bộ Ngoại giao Anh hôm thứ Năm.
-
Người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) về chính sách an ninh và đối ngoại, bà Maja Kocijancic, hôm 28-8 đã đề cập những diễn biến gần đây ở biển Đông.
-
Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc, phản đối việc Trung Quốc tái diễn vi phạm nghiêm trọng, yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu nói trên ra khỏi vùng biển của Việt Nam, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán, các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và luật pháp quốc tế.
-
Mỹ tố cáo và lên án việc Trung Quốc cố gắng dùng vũ lực giành quyền kiểm soát các mỏ dầu khí ở Biển Đông.
-
Từ đầu tháng 7 đến nay, Trung Quốc lại gây chuyện ở khu vực Biển Đông khiến Việt Nam và thế giới phải lên tiếng thể hiện thái độ phản đối mạnh mẽ và kiên quyết đòi phía Trung Quốc chấm dứt ngay những hành động đó bởi chúng không chỉ vi phạm trắng trợn và nghiêm trọng luật pháp quốc tế mà còn gây lo ngại thật sự về an ninh và ổn định ở khu vực Biển Đông.
-
Là quốc gia ven biển, Việt Nam có quyền chủ quyền trong khai thác dầu khí, khoáng sản trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
-
Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.