ươm rau giống

  • Bén duyên với chàng trai Đà Lạt, từ Hậu Giang miền Tây sông nước, chị Thạch Ngọc Mai theo chồng lên thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) tập tành làm nông trồng hoa, ươm cây. Chỉ sau ít năm, đôi vợ chồng trẻ này đã xây nên cơ ngơi hàng chục tỷ đồng, doanh thu mỗi năm lên tới 3 tỷ đồng từ việc bán các loại giống rau.
  • Từ khi ươm rau giống, mỗi năm anh Nghiêm bán ra thị trường hàng triệu cây giống cà chua, su hào, cải bắp, ớt, dưa chuột, cà bát, cà pháo các loại… Sau khi trừ mọi chi phí, lợi nhuận 400 - 500 triệu đồng.
  • Vào những ngày đầu tháng 12 này, tại các vùng nông thôn Đô Lương, ngoài việc sản xuất rau xanh, bà con còn tích cực ươm rau giống như: Xà lách, cải cúc, bắp cải tía, cải thảo, xu hào… để bán cho các huyện phụ cận. Nghề ươm rau giống 1 tháng trung bình thu về 140 triệu đồng/ ha.