Uỷ ban

  • 16 giờ chiều, nắng vẫn chói chang hắt qua cửa sổ nóng rực. Gạt những giọt mồ hôi chảy dài trên trán, xuống cổ, thấm ướt áo, ông A Ja đứng dậy: Lạy chúa, thế là xong.
  • “Hình thức chất vấn mà chúng ta đang thực hiện gây nên sức ép khá nặng nề cho các bộ trưởng vì họ phải đứng trước một diễn đàn lớn trong một thời gian dài như vậy”- TS Nguyễn Sỹ Dũng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trao đổi với báo giới ngày 3.6 về những đổi mới trong  hoạt động chất vấn ở Quốc hội.
  • Tên và chữ đệm của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam, không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ. Họ, tên và chữ đệm của một người không được vượt quá 25 chữ cái.
  • Sáng 11.5, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về báo cáo bổ sung của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Một lần nữa, vấn đề nông sản “được mùa mất giá” lại được bàn thảo kỹ càng.
  • Tại buổi tọa đàm xây dựng các HTX nông nghiệp kiểu mới tổ chức ngày 11.4, GS-TS Nguyễn Thiện Nhân- Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam nêu 4 kiến nghị liên quan việc xây dựng HTX kiểu mới trong nông nghiệp:
  • 40 năm sau ngày giải phóng, cựu Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh – người đã tác động để Tổng thống Dương Văn Minh phát đi lời kêu gọi các binh sĩ Việt Nam Cộng hòa hạ vũ khí, tránh gây thêm đổ máu - đang có cuộc sống an nhàn, thảnh thơi tuổi xế chiều ở một ngôi nhà nhỏ tại Tiền Giang...
  • Là Chánh thanh tra huyện nghỉ hưu, ông Lù Sìn Lền được bầu làm Bí thư Chi bộ khu phố Cũ 1, thị trấn Mường Khương, Lào Cai. Ở cương vị này, ông trở thành người hoà giải các tranh chấp, tạo dựng sự đoàn kết giữa các dân tộc.
  • Thời gian qua, tại một số địa phương như Bình Thuận, Khánh Hòa, Long An, TP.Hồ Chí Minh... xảy ra nhiều vụ người dân tụ tập đông người để bày tỏ thái độ trước một vấn đề bức xúc cụ thể. Tình trạng này đặt ra một vấn đề: Làm sao để sớm giải tỏa những bức xúc của người dân, tránh tái diễn tình trạng trên làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự xã hội?
  • Trước nhiều ý kiến sốt ruột của các địa phương vì phải chờ tài liệu tập huấn giám sát vật tư nông nghiệp (VTNN) từ Trung ương, ông Nguyễn Xuân Hồng – Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (BVTV - Bộ NNPTNT) cho biết, Cục đang tập trung biên soạn tài liệu, dự kiến sẽ xong vào đầu tháng 5.2015.
  • Ngày 16.4, tại TP.Cần Thơ, Đoàn công tác của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đến thăm, tặng quà và chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2015 tại các chùa Khmer và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP.Cần Thơ.