Vác dao đi cướp, con thiếu tá công an lĩnh 7 năm tù

Hoàng Hạnh Thứ ba, ngày 19/08/2014 08:05 AM (GMT+7)
Ngày 18.8, TAND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Lê Sơn Tùng (26 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, là con ruột thiếu tá công an L.H.B) mức án 7 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”.
Bình luận 0

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ 20 ngày 13.2, Tùng vào nhà bà Trần Hồng Sa (52 tuổi, cùng ngụ khóm 4, cách nhà Tùng khoảng 30m), kề dao vào cổ bà Sa. Bị bà Sa chống cự và nói không có tiền, Tùng lấy mền trùm lên đầu và đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân. Khi bà Sa hết khả năng chống cự, Tùng lấy quần áo treo trong phòng ngủ của bà Sa bịt mắt, bịt miệng và trói bà lại rồi bỏ về.

Tiếp đến, ngày 2.3, Tùng mang hung khí đột nhập vào nhà bà Trình Tùng Vân (ngụ khóm 1, thị trấn Đầm Dơi) với ý định cướp tài sản, nhưng bị bà Vân phát hiện báo công an đến bắt giữ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem