Vaccine viêm da nổi cục
-
Thời gian qua, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội do dịch Covid-19. Nỗ lực tiêm phòng vaccine bệnh viêm da nổi cục trâu bò bị hạn chế rất nhiều...
-
Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho biết, từ tháng 12/2020 đến nay đã tổ chức cung ứng, tiêm phòng trên 2 triệu liều vaccine phòng chống bệnh viêm da nổi cục tại 33 tỉnh, thành phố và 27 cơ sở chăn nuôi. Hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai tiêm phòng khẩn cấp chống dịch.
-
Sau khi xuất hiện lần đầu tại Việt Nam tháng 10/2020, đến nay dịch bệnh viêm da nổi cục đã xảy ra tại 32 tỉnh, thành phố. Tổng số trâu, bò bị mắc bệnh là 60.176 con, trong đó, 9.539 con bị chết và tiêu hủy. Đáng lo ngại là có nơi, dịch bệnh đã xảy ra 1-2 tháng mà chính quyền sở tại không hay biết.
-
Để ngăn chặn dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò, tỉnh Ninh Bình đã trích ngân sách mua 30.000 liều vaccine nhập ngoại hỗ trợ các hộ chăn nuôi trên địa bàn thực hiện tiêm phòng.
-
Ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho biết, sau khi tiêm phòng thí điểm vaccine bệnh viêm da nổi cục tại 8 tỉnh, đàn trâu bò đều khỏe mạnh, không phát bệnh khi tiêm vaccine được 2 tuần. Vì vậy, Cục sẽ báo cáo Bộ NNPTNT có văn bản gửi các địa phương tiến hành tiêm phòng bao vây trong phạm vi 100km.