Vải thiều lục ngạn

  • Lục Ngạn là một huyện thuộc tỉnh Bắc Giang nổi tiếng cả nước với đặc sản vải thiều mà không vùng đất nào có được. Bởi vậy việc xuất khẩu nông sản này ra thị trường thế giới để thu được lợi nhuận lớn nhất luôn là bài toán với nông dân cũng như chính quyền tỉnh Bắc Giang.
  • Để đưa được quả vải thiều Lục Ngạn của tỉnh Bắc Giang có mặt trên các chuyến bay của Việt Nam Airlines (VNA) ở độ cao 10.000m và đến 32 quốc gia là câu chuyện không hề đơn giản. Đó là một “bệ đỡ” giúp quả vải nói riêng và mặt hàng trái cây nói chung đã có một năm đại thắng, với kim ngạch xuất khẩu vượt cả dầu thô!
  • Năm 2018, người trồng vải ở Bắc Giang có một vụ vải được mùa được giá, đem lại doanh thu gần 5.800 tỷ đồng; đây được xem là chuyện chưa từng có ở Bắc Giang và cũng là chuyện hiếm có đối với các vùng trồng cây ăn quả ở nước ta.
  • Tỉnh Bắc Giang vừa kết thục vụ vải thiều với những kết quả toàn diện nhất từ trước đến nay. Ngay sau đó, UBND tỉnh đã có thư cảm ơn báo chí, trong đó có báo Nông Thôn Ngày nay/Dân Việt vì đã phối hợp định hướng thông tin thị trường tiêu thụ vải.
  • Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam vừa giao Trung tâm Top Việt Nam (VietTop) tiến hành đề cử và bình chọn Top các loại nông sản nổi tiếng Việt Nam được thế giới ưa chuộng trên trang http://topplus.vn. Theo đó, vải thiều Lục Ngạn, nhãn lồng Hưng Yên, tỏi Lý Sơn, xoài cát Hòa Lộc,… đều có tên trong danh sách này.
  • Vụ vải thiều Bắc Giang đã chính thức khép lại với một kết quả không thể viên mãn hơn.
  • Ở “thủ phủ” vải thiều lớn nhất cả nước - Lục Ngạn (Bắc Giang) ai cũng biết tiếng lão nông Đoàn Văn Thơm, bởi ông Thơm không chỉ là người gắn bó với loại đặc sản này lâu nhất mà còn là người làm thương mại nổi tiếng ở đây. Trung bình mỗi vụ, gia đình ông tiêu thụ cho nông dân Lục Ngạn cả nghìn tấn vải các loại.
  • Thời điểm khi vải mới ra hoa, nhiều người dự báo rất có khả năng một mùa vải “được mùa mất giá” sẽ có thể xảy ra do sản lượng vải thiều tăng đột biến. Thế nhưng, sự chung tay, vào cuộc nhiệt tình của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân đã giúp Bắc Giang, Hải Dương có một vụ vải “được mùa được giá”.
  • Đến nay, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, có hơn 218ha vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap được Mỹ cấp IRADS với 394 hộ sản xuất đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Mỹ tại 6 xã.
  • Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Giang, hiện chỉ còn huyện Lục Ngạn thu hoạch vải, dự kiến chỉ khoảng 5 – 6 ngày nữa là hết vụ. Giá vải từ ngày 30/6/2018 đến nay tăng mạnh, có thời điểm đạt cao nhất được 35.000 đồng/kg, chủ yếu dao động ở mức 15.000 - 35.000 đồng/kg.