Vải thiều lục ngạn

  • Vụ vải thiều năm 2017 tại Bắc Giang được đánh giá thành công nhất trong 6 thập kỉ qua. Theo thống kê, có khoảng hơn 1.000 hộ có vườn vải thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, trong đó có 10 hộ thu nhập từ 500 triệu đồng trở lên, đặc biệt có 2 hộ đạt thu nhập trên 800 triệu đồng từ vải thiều.
  • Ngày 27.7, Tổng hội NNPTNT công bố danh sách 150 thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp sẽ được tôn vinh trong chương trình “Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2017”, dự kiến tổ chức vào ngày 29.7 tới tại Hà Nội. Đây là giải thưởng được hàng trăm doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân kinh doanh trong lĩnh lực nông nghiệp Việt Nam Chào đón.
  • Người dân thôn Chão Cũ, xã Giáp Sơn (Lục Ngạn, Bắc Giang) gắn cho ông Trần Văn Hành (dân tộc Sán Dìu) biệt danh 'phù thủy' vải. Bởi lẽ, nhờ bí quyết cho vải ra quả từ thân nên vườn vải của ông vẫn sai quả, dù năm nay địa phương bị mất mùa.
  • Biệt danh “phù thủy” vải mà mọi người đặt cho ông Trần Văn Hành (dân tộc Sán Dìu) ở thôn Chão Cũ, xã Giáp Sơn (Lục Ngạn, Bắc Giang) quả không sai. Bởi lẽ, vụ vải năm 2017 – kỷ lục 10 năm mất mùa vải, có khá nhiều vườn vải Bắc Giang rơi vào cảnh mất trắng thì vườn vải của “phù thủy” Hành vẫn lúc lỉu quả ở ngay cả thân cây vải.
  • Còn gần 1 tuần nữa, thu hoạch chính vụ vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) mới kết thúc, nhưng nguồn hàng vải thiều VietGap hiện nay không đủ đáp ứng nhu cầu thu mua của thương lái. Từ hiệu quả của cây vải thiều, năm 2017, Bắc Giang đã thí điểm ký cam kết với hơn 40.000 hộ nông dân trên địa bàn, sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGap, Global Gap.
  • Để xây dựng nông thôn mới (NTM), chính quyền và nhân dân xã Hồng Giang (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) xác định cần khai thác tốt các lợi thế từ vùng chuyên canh cây ăn quả chất lượng cao, kết hợp đồng bộ với các giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng.
  • Trong xu thế, trái cây Thái Lan đang tràn ngập thị trường Việt Nam. Ngày 3.7, vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) đã "lội ngược dòng" chính thức được lên quầy kệ của hệ thống đại siêu thị, giới thiệu đến người dân thủ đô Bangkok (Thái Lan).
  • Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, ông Đào Xuân Cường cho biết, đến ngày 23.6, số lượng vải thiều toàn tỉnh đã tiêu thụ được là 39.451 tấn, chiếm khoảng 40% tổng sản lượng vải thiều toàn tỉnh; trong đó, vải sớm gần 30.049 tấn đã tiêu thụ gần hết và vải chính vụ gần 9.402 tấn.
  • Được đánh giá là mất mùa vải thiếu do sản lượng giảm, nhưng vụ vải năm nay nông dân lại bán được giá cao. Hiện mỗi cân vải thiều Lục Ngạn có giá lên tới 68.000 đồng.
  • Từ 16.6 – 23.6, người tiêu dùng thủ đô sẽ có cơ hội được dùng thử những quả vải thiều Lục Ngạn ngon nhất, được chứng nhận VietGAP, có mã vạch truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, in logo nhãn mác tại hệ thống siêu thị Big C (Hà Nội).