Van Gaal lý giải nguyên nhân sa sút của Van Persie

Minh Chí Thứ bảy, ngày 25/10/2014 20:12 PM (GMT+7)
HLV Louis Van Gaal của M.U cho rằng, nguyên nhân khiến tiền đạo Robin van Persie không thể “nhả đạn” đều đặn ở mùa giải này là do anh thiếu đi chút may mắn.
Bình luận 0
Mùa giải này, Van Persie thường xuyên thi đấu khá mờ nhạt mỗi khi anh xuất hiện trên sân dù được các đồng đội kiến tạo cho khá nhiều cơ hội ngon ăn. Sau 6 lần ra sân trên mọi đấu trường, tiền đạo người Hà Lan mới có được 2 pha lập công.

Trong bối cảnh thủ quân Wayne Rooney sắp trở lại sau án treo giò 3 trận (có thể thi đấu kể từ trận gặp Man City vào cuối tuần sau) cộng với việc M.U đang sở hữu một “sát thủ vòng cấm” tầm cỡ khác là Radamel Falcao, chỗ đứng của Van Persie đang bị đe dọa nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

img Van Gaal vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào Van Persie.

Mặc dù vậy, Van Gaal vẫn lên tiếng bênh vực cậu học trò đồng hương. Bên cạnh đó, ông cũng hy vọng, chân sút 31 tuổi sẽ sớm tìm lại phong độ đỉnh cao giống những mấy mùa giải gần đây. 

Van Gaal nói: “Robin vẫn thiếu đi một chút may mắn trong các pha dứt điểm. Điển hình là ở trận gặp West Brom, cậu ấy đã tung ra cú sút xa bằng chân phải (không phải chân thuận) cực kỳ hiểm hóc nhưng bóng lại đi trúng cột dọc.

Đôi khi, các tiền đạo cũng cần chút may mắn để có thể ghi bàn và duy trì được sự tự tin. Tôi hy vọng, Van Persie sẽ thi đấu tốt và lập công giúp M.U đánh bại Chelsea ở cuộc đọ sức sắp tới.

Tại World Cup 2014, Van Persie đã thi đấu không tốt vì cậu ấy chỉ đạt được khoảng 80% phong độ và thể lực. Nhưng ở thời điểm này, Robin đã có được trạng tháu thể lực sung mãn nhất. Điều đó giúp tôi có thêm niềm tin vào khả năng cậu ta sẽ tìm lại sự nguy hiểm vốn có của mình”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem