Van Gaal thay đổi, M.U bị Chelsea cầm hòa đầy tiếc nuối

Quốc Bảo (tổng hợp) Thứ ba, ngày 29/12/2015 07:30 AM (GMT+7)
Ở trận đấu trong khuôn khổ vòng 19 Premier League vừa kết thúc trên sân Old Trafford, HLV Louis van Gaal đã có một vài sự thay đổi về lối chơi, giúp M.U cầm bóng nhiều hơn và tạo ra vô số cơ hội ngon ăn, nhưng do thiếu may mắn nên họ đã bị Chelsea cầm hòa đầy tiếc nuối.
Bình luận 0

Ưu thế sân nhà, một vài sự thay đổi về lối chơi từ HLV Louis van Gaal, cộng thêm quyết tâm giành trọn chiến thắng để củng cố tinh thần sau 4 trận thua liên tiếp, M.U đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Điều này giúp họ dễ dàng kiểm soát thế trận và tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Thibaut Courtois.

Thế nhưng, do bị vận may ngó lơ, nên dù rất cố gắng tấn công, nhưng các ngôi sao M.U vẫn không thể giúp đội nhà có được bàn thắng mở tỷ số. Điển hình, ngay ở phút thứ 3, tiền vệ Juan Mata đã có cú dứt điểm đưa bóng chạm vào xà ngang khung thành Chelsea.

img

Dù rất cố gắng tấn công, nhưng các ngôi sao M.U (áo đỏ) vẫn không thể ghi được bàn thắng nào vào lưới Chelsea.

Đến phút thứ 16, tiền đạo Anthony Martial còn có pha xử lý ấn tượng trong vòng cấm, trước khi dứt điểm trúng cột dọc khung gỗ của Chelsea. Trong hiệp 1, M.U có thời lượng kiểm soát bóng lên đến 73% và tung ra được 12 cú sút về phía khung thành đối thủ. Thế nhưng, điều cần nhất là bàn thắng khai thông thế bế tắc vẫn chưa đến.

Bên phía Chelsea, họ chủ động chơi phòng ngự với số đông bên phần sân nhà và chờ cơ hội phản công nhanh. Điều này không chỉ giúp The Blues hạn chế được khá nhiều sức tấn công của M.U, mà còn tạo ra được không ít cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, do các ngôi sao trên hàng công dứt điểm quá kém, nên các cơ hội đã bị trôi qua một cách đáng tiếc.

img

Pha xử lý tinh tế của Martial (9) trong vòng vây của các cầu thủ Chelsea.

Bước sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu đã được giảm xuống, nhưng cả hai đội vẫn tạo ra được không ít cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối thủ. Thế nhưng, do sự vô duyên của các ngôi sao trên hàng công, cộng thêm sự thiếu may mắn nên chẳng có bàn thắng nào được ghi.

Do đó, tỷ số 0-0 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài Martin Atkinson nổi còi kết thúc trận đấu. Với kết quả này, M.U vẫn chẳng cải thiện được vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League mùa này khi chỉ có được 30 điểm sau 19 vòng đấu, kém đội đầu bảng là Arsenal 9 điểm.

Ngoài ra, kết quả này cũng khiến HLV Louis Van Gaal càng có thêm nguy cơ bị sa thải trong thời gian sắp tới. Bởi vì, đã 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, M.U vẫn chưa biết mùi chiến thắng là gì.

- Video: Những diễn biến chính trong cuộc đại chiến giữa Chelsea và M.U. Nguồn: Youtube.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem