Văn Hậu chưa hội quân, "Gattuso Việt Nam" tiết lộ chi tiết bất lợi tại Thái Lan

Thắng Quyết - Tuệ Minh Thứ ba, ngày 03/09/2019 20:08 PM (GMT+7)
Thông thường, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Rajamangla giống như sân Mỹ Đình ở Việt Nam. Nhưng trong cuộc đọ sức tại vòng loại World Cup 2022, trận đấu lại được tổ chức trên sân Thammasat xa lạ!
Bình luận 0

Lý do được phía Thái Lan đưa ra là sân Rajamangala quen thuộc đang bận tu sửa để phục vụ cho vòng chung kết giải U23 châu Á 2020 mà Thái Lan là chủ nhà.

Với những cầu thủ chuyên nghiệp, việc phải thích nghi với mọi điều kiện thi đấu, thời tiết, sân bãi là đương nhiên.

Và trong chừng mực nhất định, với những người đa nghi, thì việc Thái Lan phải chuyển sân càng cho thấy họ dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo sự tôn trọng mà thôi!

Tâm điểm chú ý của giới truyền thông là sự xuất hiện của Văn Hậu - người vừa hoàn tất hợp đồng với CLB SC Heerenveen thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hà Lan.

Nhưng cuối cùng Văn Hậu đã không kịp có mặt. Lý do, Văn Hậu hội quân muộn tại Thái Lan vì lịch bay.

img

Tiền vệ Huy Hùng tiết lộ một số tuyển thủ Việt Nam đang bị đau mắt. 

Trả lời báo chí trước buổi tập chiều nay, tiền vệ Huy Hùng còn tiết lộ thêm một câu chuyện khiến người hâm mộ Việt Nam không vui, nhưng có ý nghĩa như sự thử thách các tuyển thủ:

"Sức khỏe anh em không vấn đề gì. Chỉ là bị đau mắt rất khó chịu. Tất cả đã được đưa đi khám rồi. Tôi nghĩ tới ngày thi đấu anh em sẽ ổn"

Theo Huy Hùng, anh cùng các đồng đội đang rất mong chờ trận đấu với Thái Lan và chuẩn bĩ kỹ lưỡng cho cuộc đọ sức này.

"Với vị thế của ĐT Việt Nam hiện tại, chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ. Thái Lan rất mạnh nhưng chúng tôi không hề e ngại", Huy Hùng bày tỏ.

Huy Hùng cho rằng với cách tuyển quân đợt này, HLV Akira Nishino đã cho thấy ông đặc biệt tập trung vào hàng tiền vệ để tạo uy lực.

Điều này không có gì lạ khi HLV Park Hang-seo đã hình dung được trước và truyền tải cho các cầu thủ:

"Channathip là cái tên có thể tạo ra đột biến. Chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ Channathip và sẽ phải quan tâm đặc biệt tới cậu ta, tập trung cao độ để "bắt chết" Channathip".

Chốt lại, Huy Hùng bảo: "DDT Thái Lan ở trận đấu tới sẽ rất khác những gì họ thể hiện ở King's Cup 2019. Bóng đá là môn thể thao tập thể. Channathip nguy hiểm ở tư duy thông minh, di chuyển hay, cầm bóng, đi bóng tốt.

Nhưng dù thế nào, ĐT Việt Nam cũng sẽ thể hiện được sự đoàn kết, tinh thần thi đấu vốn là điểm mạnh của mình để giành chiến thắng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem