Văn Hậu nói gì về rào cản ngoại ngữ khi sang châu Âu chơi bóng?

Thư Khánh Thứ ba, ngày 17/09/2019 09:10 AM (GMT+7)
Chia sẻ về khó khăn về giao tiếp khi chuyển tới Heerenveen thuộc giải VĐQG Hà Lan, hậu vệ Đoàn Văn Hậu tỏ ra tự tin và khẳng định sẽ sớm khắc phục điều này, để đạt hiệu quả cao trong thi đấu.
Bình luận 0

Rạng sáng 17/9, Văn Hậu đã rời Việt Nam để sang Hà Lan hội quân cùng Heerenveen. Chia tay Văn Hậu tại sân bay quốc tế Nội Bài có người thân trong gia đình và một số bạn bè thân thiết, trong đó có Quang Hải và thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, Văn Hậu được coi là vấp phải rào cản không nhỏ về ngoại ngữ. Điều này từng được nhiều chuyên gia khẳng định có ảnh hưởng không nhỏ với các cầu thủ Việt Nam khi ra nước ngoài chơi bóng.

img

Văn Hậu rất tự tin khi khoác áo Heerenveen

Mặc dù vậy, Văn Hậu không quá lo lắng về kỹ năng giao tiếp của mình. Trao đổi với truyền thông trước khi lên đường, cầu thủ quê Thái Bình khẳng định: “Đâu phải ai cũng biết tiếng luôn đâu. Tôi sẽ học dần dần bên đó và sẽ tốt lên”.

Đánh giá về CLB mới, Văn Hậu chia sẻ: “Tôi sẽ cố gắng hết mình. Tôi lắng nghe huấn luyện viên, học hỏi từ đồng đội. Tôi mong mọi người ở bên đó chào đón mình, mong toàn đội sẽ là một tập thể mạnh và thi đấu tốt”.

Tại Heerenveen, Văn Hậu sẽ thi đấu theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm kèm theo điều khoản mua đứt. Cầu thủ này sẽ khoác áo số 15 và cạnh tranh vị trí ở hành lang cánh trái với Lucas Woudenberg, hậu vệ trái thực thụ và duy nhất của Heerenveen trước khi có Văn Hậu.

Dự kiến, vào lúc 13h15 giờ địa phương (18h15 giờ Việt Nam), Văn Hậu sẽ có mặt tại sân bay Amsterdam (Hà Lan). Hội quân cùng Heerenveen, Văn Hậu sẽ chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo của đội bóng gặp Utrecht trên sân nhà vào ngày 22/9.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem