Văn Quyết lập công, Hà Nội T&T giành trọn 3 điểm

Thứ tư, ngày 19/03/2014 20:05 PM (GMT+7)
Chiều 19.3, Hà Nội T&T đã thi đấu lượt trận thứ 3 vòng bảng F, AFC Cup 2014 tiếp Selangor (Malaysia) trên sân Hàng Đẫy. Dù trải qua trận đấu nhọc nhằn nhưng cuối cùng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn chiến thắng nhờ pha lập công duy nhất của Văn Quyết...
Bình luận 0
Đội hình xuất phát của Hà Nội T&T: Thủ môn Văn Công, hậu vệ Quốc Long, Văn Biển, Gallagher, Hồng Tiến; tiền vệ Hoàng Vũ Samson, Sỹ Cường, Văn Hiếu, Ngọc Duy, Văn Quyết; tiền đạo Gonzalo.

img
Hà Nội T&T (phải) đã thắng sát nút Selangor (Malaysia) trong chiều 19.3. Ảnh: Minh Hoàng

Dưới trời mưa, sân trơn, cả Hà Nội T&T và Selangor đều gặp rất nhiều khó khăn trong cách triển khai lối chơi. Sự có mặt, tiếp "lửa" của một nhóm cổ động viên khá đông có mặt trên khán đài B với vai trò "thủ lĩnh" của nghệ sĩ Chí Trung cũng không thể giúp Hà Nội T&T tạo nên sự đột phá trong 45 phút đầu tiên.

Thế trận diễn ra khá tẻ nhạt khi những nhà đương kim vô địch V.League tỏ ra rất thiếu sắc sảo trong những đường chuyền quyết định. Trong khi đó, đội khách tới từ Malaysia gần như chỉ biết trông chờ vào năng lực kiến tạo của tiền vệ người Brazil Junior và khả năng hoạt động độc lập của mũi nhọn Paulo phía trên.

Thực tế, Selangor mới là những người tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên phút thứ 10. Chỉ tiếc là cú đánh đầu của Paulo lại đưa bóng đi sạt xà ngang đáng tiếc. Trong hiệp 1, Hà Nội T&T tạo được 3 cơ hội tương đối rõ ràng nhưng Hoàng Vũ Samson hoặc tỏ ra quá cầu toàn , thiếu quyết đoán, dứt điểm không chính xác.

Sau giờ nghỉ, thế trận tấn công vẫn được Hà Nội T&T duy trì. Phút 51, Văn Hiếu chuyền bóng đẹp cho Hoàng Vũ Samson thoát xuống bên cánh phải, trước khi chuyền bóng "dọn cỗ" cho Văn Quyết vô-lê nhanh trong vòng cấm mở tỷ số.

Thua trước nhưng Selangor tỏ ra khá bế tắc trong những pha lên bóng. Những cơ hội họ tạo ra đều xuất phát từ sự thiếu tập trung của hàng thủ đội chủ nhà. Phút 62, Raduwan (số 24-Selangor) có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Văn Công đã chơi tốt để cứu thua cho Hà Nội T&T.

Khoảng 30 phút cuối trận chứng kiến những pha "ăn miếng trả miếng" của hai đội. Phút 70, Hoàng Vũ Samson sút bóng căng nhưng thủ môn Farizal đã phản xạ kịp thời để cứu thua cho Selangor. Phút 73, tiền đạo vào sân thay người Afiq (số 19-Selangor) đánh đầu hiểm hóc trong vòng cấm nhưng một lần nữa Văn Công lại chơi tốt để cứu thua cho đội nhà.

Tình huống đáng chú ý cuối cùng xuất hiện ở phút 81. Trong một pha phản công nhanh, Hector mới vào sân thay Ngọc Duy đã chuyền bóng đẹp từ bên cánh trái cho Hoàng Vũ Samson đánh đầu đưa bóng tìm trúng cột dọc. Bóng bật ra, Hoàng Samson sút bồi nhưng lại đưa bóng đi vọt xà ngang trong tình huống đá ra ngoài còn khó hơn đá vào trong.

Thắng trận chung cuộc 1-0, Hà Nội T&T đã có 3 trận toàn thắng, giành 9 điểm tuyệt đối, vững vàng ở ngôi đầu bảng F, AFC Cup 2014. Phía trước họ vẫn còn phải thi đấu 3 trận nữa ở vòng bảng nhưng gần như chắc chắn đã có vé đi tiếp.
Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem