Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
-
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 với các cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
-
Nói lời sau cùng tại tòa, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bày tỏ: “Vụ án rất kinh khủng tôi vừa là bị cáo, vừa là bị hại… Tôi đã hy sinh tất cả cho một nơi gọi là nhà của mình”.
-
Tại phiên tòa sơ thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên mức án chung thân cho 3 tội danh. Các bị cáo còn lại trong vụ án bị phạt mức án từ 2 năm 6 tháng tù đến 23 năm tù.
-
Theo HĐXX, các bị cáo đã xây dựng một quy trình từ việc lựa chọn công ty phát hành, ký các hợp đồng khống, chạy dòng tiền khống, bán cho các công ty sơ cấp, phân phối cho hàng trăm nghìn người dân.
-
TAND TP.HCM thông báo, các cá nhân, tổ chức mua trái phiếu nhưng không nằm trong 6 mã trái phiếu "QT20181201; ADC 201809; ADC 2018.09.01; ADC 2019.01; SET.H2025; SNW-2018.10", thì không thuộc phạm vi xét xử đối với vụ án này. Do đó, TAND TP.HCM không nhận đơn yêu cầu giải quyết của cá nhân, tổ chức mua trái phiếu nằm ngoài 6 mã trái phiếu trên.
-
Tại phiên tòa xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan khẳng định hành vi vận chuyển tiền chỉ liên quan tới mình, xin chịu hết toàn bộ trách nhiệm và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các đồng phạm trong nhóm tội danh này.
-
Theo luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang - người bào chữa cho Tổng Giám đốc Công ty An Đông Kwok Hakman Oliver, có một người bạn đang sống tại Mỹ muốn cho bà Trương Mỹ Lan vay 250 triệu USD để trả nợ ngân hàng.
-
Trả lời HĐXX, bà Trương Mỹ Lan khẳng định Tập đoàn Vạn Thịnh Phát dư sức phát hành trái phiếu trị giá hàng trăm nghìn tỷ đồng, mục đích thực hiện hành vi sai phạm chỉ nhằm cứu giúp SCB.
-
Trước HĐXX, Vân khai bị nhiều áp lực công việc nên không nhớ đã ký bao nhiêu loại giấy tờ, hợp đồng, vì chỉ được trình cho nhiều bộ hồ sơ và chỉ việc ký vào những nơi được đánh dấu sẵn.