Văn Toàn: “Đối thủ lớn nhất của ĐT Việt Nam chính là… Việt Nam”

Thứ bảy, ngày 20/07/2019 06:13 AM (GMT+7)
Chia sẻ mới đây khi biết được kết quả bốc thăm Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn của CLB HAGL khẳng định đối thủ lớn nhất của ĐT Việt Nam chính là… Việt Nam.
Bình luận 0

Chiều 17/7 vừa qua tại thủ đô Kuala Lumpur đã diễn ra buổi lễ bốc thăm chia bảng đấu Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, theo đó ĐT Việt Nam đã rơi vào một bảng G khá xương xẩu với UAE (nhóm 1), Thái Lan (nhóm 3), Malaysia (nhóm 4) và Indonesia (nhóm 5).

Đây là một bảng đấu được đánh giá khá cân tài cân sức, ĐT UAE chỉ trội hơn một chút so với các đối thủ còn lại, nói thế không có nghĩa là Việt Nam hay Thái Lan không có cơ hội giành ngôi nhất bảng.

img

Văn Toàn không ngán đối thủ nào tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Theo chia sẻ của Văn Toàn sau trận đấu với Hà Nội ở vòng 16 V.League, tiền đạo của đội bóng phố Núi cho biết việc nằm chung bảng đấu với sự góp mặt có tới 4 đại diện Đông Nam Á lại là điều may mắn với ĐT Việt Nam.

“Tôi thấy Việt Nam có chút may mắn khi gặp nhiều đối thủ tại Đông Nam Á như vậy.

Điều đó sẽ giúp các cầu thủ không phải di chuyển xa. Nhờ vậy, chúng tôi sẽ đỡ mất sức và có thêm thời gian tập luyện”.

Khi được hỏi về đối thủ lớn nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo trong bảng đấu này, tiền đạo sinh năm 1996 bất ngờ khẳng định đối thủ lớn nhất của Việt Nam là chính mình:

“Tôi nghĩ đối thủ lớn nhất của Việt Nam chính là Việt Nam. Bởi nếu chúng ta không tự tin thì sẽ chẳng vượt qua được đối thủ nào cả.

Nếu Việt Nam muốn trở thành một trong 12 đội mạnh nhất tranh 4 suất rưỡi ở khu vực châu Á dự VCK World Cup 2022, gặp đội nào chúng ta cũng phải đặt mục tiêu thắng. Trong suốt thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều trận đấu ấn tượng. Hy vọng rằng ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, Việt Nam sẽ lại thể hiện tốt như thế.

Với cá nhân mình, tôi sẽ cố gắng giữ được phong độ hiện tại và thi đấu hết sức trong những trận tới” – tiền đạo HAGL khẳng định.

Ở mùa giải năm nay, Văn Toàn là một trong số ít những cầu thủ nội đang có phong độ cực cao, cầu thủ gốc Hải Dương đã có cho riêng mình tới 6 bàn thắng và sẵn sàng chạy đua quyết liệt cho ngôi vị Vua phá lưới V.League 2019.

Dưới triều đại HLV Park Hang-seo, Văn Toàn có thể không thường xuyên ra sân trong đội hình chính song anh chính là con bài tẩy không thể thiếu trong tay nhà cầm quân người Hàn Quốc, bàn thắng quý như vàng của anh vào lưới Olympic Syria ở Asiad 2018 chính là minh chứng cho điều đó.

TH (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem