Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn trước cơ hội xuất ngoại

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 22/04/2022 18:10 PM (GMT+7)
Ở tuổi 26, đã đến lúc Nguyễn Văn Toàn cần tìm kiếm một thử thách lớn hơn cho sự nghiệp, đó là xuất ngoại thi đấu. Cả bầu Đức, HLV Kiatisak lẫn tiền đạo người Hải Dương này có vẻ đều sẵn sàng để điều đó xảy ra.
Bình luận 0

Trước cuộc đối đầu với HAGL ở lượt trận thứ 3 bảng H AFC Champions League 2022, HLV Kim Sang Sik của Jeonbuk đánh giá cao đội chủ nhà, trong đó có tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Theo nhà cầm quân này, Nguyễn Văn Toàn đủ khả năng để thi đấu tại giải đấu số 1 Hàn Quốc là K-League, nơi mà những Công Phượng hay Xuân Trường từng thử sức: “Nhiều cầu thủ Việt Nam có đủ khả năng đá ở K-League, thậm chí các giải khác ở châu Á. Tôi chú ý tới nhiều cầu thủ Việt Nam. Tôi tin rằng Văn Toàn có thể đá ở K-League. Bóng đá Việt Nam đã tiến bộ liên tục trong thời gian gần đây”.

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn trước cơ hội xuất ngoại - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Toàn nhận được nguồn động viên lớn lao.

HLV Kim Sang Sik còn nói thêm: “Các cầu thủ Việt Nam và Hàn Quốc đều rất chất lượng. Tôi đặc biệt chú ý đến số 9 (Văn Toàn) và số 10 (Công Phượng) của HAGL. Họ đã thể hiện sự tiến bộ về thể lực và kỹ thuật. Tuyển Việt Nam với nhiều cầu thủ HAGL đã chơi tốt ở nhiều giải đấu. Đây là lợi thế của các bạn.  HAGL cũng chơi bóng rất tự tin, nên đây là điều chúng tôi phải chú ý ở trận đấu tối mai”.

HLV Kiatisak của HAGL cũng đồng quan điểm với HLV Kim Sang Sik. Theo nhà cầm quân người Thái Lan, Văn Toàn là một trong những cầu thủ chất lượng nhất của HAGL và anh cũng như các đồng đội khác, cần chuẩn bị tâm lý để đi đến bất cứ đâu để phát triển sự nghiệp.

"Tôi luôn chia sẻ với các cầu thủ của mình về việc ra nước ngoài thi đấu. Họ sẽ phải chuẩn bị rất nhiều thứ như văn hóa, chế độ sinh hoạt. Ngoài ra, họ phải biết cách để tự chăm sóc bản thân của mình. Đó là tất cả những gì mà tôi đã chia sẻ với Văn Toàn, Văn Thanh và cả toàn đội HAGL. Tôi luôn căn dặn các cầu thủ là phải chuẩn bị sẵn tâm lý có thể đi đến bất cứ đâu để thi đấu".

Còn nhớ, ở V.League 2021, trước thời điểm giải đấu phải dừng lại vì dịch Covid-19, Văn Toàn dẫn đầu danh sách ghi bàn. Khi đó, HLV người Hàn Quốc Lee Young-jin cho rằng, nếu rời HAGL, điểm đến của Văn Toàn phải là Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. "Môi trường bóng đá của hai quốc gia này rất phù hợp với vị trí của Văn Toàn vì ở những CLB tại Nhật hay Hàn Quốc, tốc độ của cậu ấy có thể phát huy tác dụng" - HLV Lee Young-jin nhận định.

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn trước cơ hội xuất ngoại - Ảnh 2.

Văn Toàn được HLV Hàn Quốc đánh giá đủ tầm chơi ở K-League.

Thực tế, bản thân Văn Toàn cũng từng bày tỏ khát khao xuất ngoại để thử sức. Lý do là vì trong nhóm bạn thân tiền đạo người Hải Dương, thì những Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng đều ít nhiều ra nước ngoài chơi bóng. Duy chỉ có Văn Toàn là vẫn chờ đợi cơ hội rời HAGL để xuất ngoại.

Cũng cần nói thêm rằng, vì còn hợp đồng với HAGL tới năm 28 tuổi nên Văn Toàn chưa thể có quyền quyết định mình sẽ như thế nào và ra sao. Người có quyền quyết cao nhất ở đây là Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức.

Nên nhớ, những thương vụ trước đó, như Xuân Trường đến Incheon (Hàn Quốc), Buriram United (Thái Lan); Công Phượng đi Mito Hollyhock (Nhật Bản), Sint Truidense (Bỉ) hay Tuấn Anh gia nhập FC Yokohama đều nhận được sự hậu thuẫn to lớn từ bầu Đức.

Nói cách khác, bầu Đức chính là người quyết định chuyện đi đâu, làm gì của các cầu thủ HAGL. Ngay cả những cầu thủ muốn chuyển đi hoặc cho đội bóng khác mượn tại V.League, những cánh tay nối dài cũng chỉ đưa ra ý kiến, còn bầu Đức mới là người duyệt cuối cùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem