Vắng Rooney, tuyển Anh vẫn “tiêu diệt gọn” Moldova

Thứ bảy, ngày 07/09/2013 06:09 AM (GMT+7)
Fù không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Rooney, song đội tuyển Anh vẫn dễ dàng “bắn hạ” đội bóng dưới cơ Moldova với tỷ số 4-0 nhờ cú đúp của Welbeck cùng các pha lập công của Gerrard và Lambert.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img

Anh: Joe Hart; Kyle Walker, Gary Cahill, Phil Jagielka, Ashley Cole; Frank Lampard, Steven Gerrard, Jack Wilshere; Theo Walcott, Paul Lambert, Danny Welbeck.

Moldova: Stanislav Namasco; Igor Armas, Victor Golovatenco, Vitaliy Bordiyan, Semion Bulgaru, Aleksandr Epureanu; Artur Ionita, Alexandr Antoniuc, Alexandru Dedov, Serghei Gheorghiev; Eugen Sidorenco.

Với ưu thế sân nhà cùng đội hình được đánh giá cao hơn rất nhiều, tuyển Anh đã dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo trước Moldova. Ngay phút 12, Lampard (8-Anh) có pha nhả bóng vừa tầm cho Gerrard (4) tung ra cú sút xa hiểm hóc, mở tỷ số cho Tam sư.

Bàn thắng của Gerrard đã giúp các tuyển thủ Anh thi đấu với tâm lý hưng phấn. Phút 26, Jagielka (6-Anh) thực hiện đường chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Walcott (7) tung ra cú dứt điểm uy lực khiến thủ thành Namasco (1-Moldova) phải đẩy bóng ra. Và Lambert (11-Anh) đã xuất hiện kịp thời đánh đầu vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Anh.

Chưa dừng lại ở đó, tới phút 45+1, Lambert (11-Anh) thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến cho Welbeck (9) bứt tốc xâm nhập vòng cấm rồi đi bóng qua thủ môn Moldova trước khi đưa bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-0 cho Tam sư.

Sang hiệp hai, tuyển Anh đã không ngừng gia tăng sức ép về phía khung thành Moldova. Phút 50, từ bên cánh trái, Lambert (11-Anh) chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Welbeck (9) thoát xuống dứt điểm qua háng thủ thành Namasco (1-Moldova) trong tư thế đối mặt, nâng tỷ số lên 4-0 cho tuyển Anh.

Trong suốt quãng thời gian còn lại của trận đấu, tuyển Anh tiếp tục chơi áp đảo so với các vị khách Moldova. Tiếc là các cơ hội mà họ tạo ra đã không được Welbeck, Barkley, Lampard hay Walker chuyển hóa thành bàn thắng.

Với chiến thắng dễ dàng trước Moldova, đội tuyển Anh tiếp tục duy trì được vị trí thứ 2 tại bảng H với 12 điểm, kém đội đầu bảng Montenegro 2 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem