Vào bán kết ASIAD 18, Việt Nam vẫn chỉ xếp... thứ 5 ở Đông Nam Á

Thứ tư, ngày 29/08/2018 15:40 PM (GMT+7)
Thành tích vào đến Bán kết ASIAD của Việt Nam không phải vô tiền khoáng hậu với Đông Nam Á. Thậm chí, có một đại diện “vùng trũng” từng giành… HCV.
Bình luận 0

Vào tối qua, ĐT Olympic Việt Nam đã xuất sắc hạ đối thủ rất mạnh Olympic Syria để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào Bán kết một kỳ ASIAD. Tính riêng ở kỳ Á vận hội này, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á còn sót lại.

Tuy vậy, thành tích này của Olympic Việt Nam không phải “vô tiền khoáng hậu”. Và nếu xét trong cả chiều dài lịch sử ASIAD, thì bóng đá Việt Nam cũng chỉ “xếp” hạng 5 ở Đông Nam Á.

img

Olympic Việt Nam.

Cụ thể, đội bóng Đông Nam Á giàu thành tích nhất ở sân chơi châu lục này, rất bất ngờ lại là Myanmar, khi họ đã hai lần giành tấm Huy chương Vàng của Á vận hội vào các năm 1966 và 1970. Trong hai kỳ ASIAD đều được tổ chức ở Thái Lan đó, Myanmar cũng đã lần lượt vượt qua hai đối thủ rất mạnh là Iran (thắng 1-0) và Hàn Quốc (thắng trong hiệp phụ) để bước lên bục cao nhất.

Tính đến nay, Myanmar vẫn là đại diện duy nhất của Đông Nam Á vào đến Chung kết của môn Bóng đá Nam ASIAD. Ngoài ra, họ cũng một lần giành Huy chương Đồng vào năm 1954 (thắng Indonesia 5-4).

Việc lọt vào Bán kết ASIAD không phải điều gì quá mới mẻ đối với các đội bóng Đông Nam Á.

Tiếp theo, Malaysia là đội Đông Nam Á giàu thành tích thứ hai với việc hai lần giành Huy chương Đồng vào các năm 1962 và 1974. Đáng chú ý, đối thủ mà The Tigers đã đánh bại để giành HCĐ năm 1962 là đội Miền Nam Việt Nam.

Indonesia cũng đã hai lần góp mặt ở trận tranh Huy chương Đồng và đã một lần giành chiến thắng. Đó là khi họ đánh bại Ấn Độ 4-1 ở ASIAD 1958 được tổ chức tại Nhật Bản.

Đứng ở vị trí thứ 4 chính là Thái Lan, đội đã 4 lần lọt vào Bán kết ASIAD từ năm 1990 trở lại đây. Tuy nhiên, trong cả 4 lần đó, The War Elephants đều thất bại ở Bán kết và thua luôn trong 4 trận giành Huy chương Đồng sau đó.

Xếp sau Myanmar, Malaysia, Indonesia và Thái Lan chính là Việt Nam – đội vừa có lần đầu tiên lọt vào Bán kết ASIAD. Dù không phải giàu thành tích nhất, nhưng Olympic Việt Nam hiện đang được xem là ngọn cờ đầu của khu vực. Thầy trò ông Park Hang Seo được kỳ vọng sẽ mở ra một trang lịch sử mới nữa mà Đông Nam Á chưa từng biết đến ở đấu trường này!

Trần Thuận (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem