"VAR cố tình làm ngơ, M.U thoát thua Chelsea"

Minh Tú Chủ nhật, ngày 25/10/2020 10:10 AM (GMT+7)
Đa số người hâm mộ cho rằng tổ trọng tài bắt chính và VAR đã ưu ái M.U trong trận tiếp đón Chelsea ở vòng 6 Premier League.
Bình luận 0

Trận cầu tâm điểm ở vòng 6 Premier League giữa M.U và Chelsea đã khép lại với tỷ số 0-0. M.U có lợi thế sân nhà nhưng thi đấu không hề nhỉnh hơn Chelsea, thậm chí còn suýt thua nếu tổ trọng tài điều khiển trận đấu này nghiêm khắc hơn.

Maguire dùng tay kẹp cổ đội trưởng Chelsea

Maguire dùng tay kẹp cổ đội trưởng Chelsea

Tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu diễn ra ở phút 40 khi Cesar Azpilicueta bị Harry Maguire vật ngã trong vòng cấm. Pha quay chậm cho thấy đội trưởng M.U đã có những tác động rất rõ ràng khi dùng tay kẹp cổ Azpilicueta.

Dù vậy, trọng tài Martin Atkinson không cho rằng đó là một pha phạm lỗi của Maguire. Trong khi đó, tổ trọng tài VAR cũng "làm ngơ" với tình huống này. Nếu như đó là một quả phạt đền, Chelsea sẽ tạo ra bước ngoặt của trận đấu và có thể giành 3 điểm.

Sau trận đấu, rất nhiều người hâm mộ đã bất bình và cho rằng trọng tài đã ưu ái đội chủ nhà M.U. Không chỉ vậy, các bình luận viên và các chuyên gia bóng đá cũng cho rằng Maguire đã phạm lỗi rõ ràng.

"Tôi từng xem đấu vật nhưng đây là phạm lỗi rõ ràng. Tôi nghĩ chúng tôi có thể nói chuyện cả ngày, nhưng đó chắc chắn là một quả phạt đền cho Chelsea", huyền thoại của M.U, Patrice Evra quả quyết.

Một CĐV Chelsea viết trên Instagram: "Rõ ràng VAR đã cố tình làm ngơ tình huống đó. Tôi thấy có rất nhiều tình huống va chạm nhẹ hơn nhưng tổ VAR đều xem xét lại, còn trong pha bóng này thì không".

Một người khác bình luận mỉa mai: "Sân nhà của M.U mà, hòa là may mắn rồi Chelsea ơi!"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem