Vật liệu xây dựng
-
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các tỉnh, địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp mỏ vật liệu, nâng công suất mỏ vật liệu và tăng cường công tác quản lý, khai thác mỏ vật liệu phục vụ các dự án giao thông trọng điểm.
-
Chiều ngày 9/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm về giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp Phiên thứ 16 của Ban Chỉ đạo.
-
Trong khi giá thép đang duy trì mức ổn định thì giá quặng sắt trên thị trường thế giới ngày 5/3 tiếp tục giảm khi thương mại Mỹ - Trung vẫn đang căng thẳng.
-
Theo Nghị định số 33/2025 của Chính phủ, Bộ Xây dựng quản lý 13 doanh nghiệp với số vốn điều lệ 42.300 tỷ đồng, vốn nhà nước 34.000 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản 68.600 tỷ đồng.
-
Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải đã chủ động đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng chất thải rắn thông thường làm nguyên liệu, vật liệu trong dự án xây dựng công trình giao thông.
-
Dự án mở đường Núi Trúc - Sơn Tây (quận Ba Đình) được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2008. Đến năm 2013, dự án chính thức khởi công nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Hiện tại, khu vực đất dự án trở thành điểm tập kết rác thải, vật liệu xây dựng, gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân.
-
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết nhiều công trình tại TP.HCM đang thiếu vật liệu xây dựng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ của dự án.
-
Ban QLDA 2 (chủ đầu tư) vừa thông tin về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án.
-
Trong quý 2/2024, thống kê của FiinTrade cho thấy ngành xây dựng và vật liệu có quý thứ 3 liên tiếp ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng cấp số nhân, khi quý 4/2023 đến quý 2/2024 tăng trưởng lần lượt +303,7%; +2260,6% và +281,4% so với cùng kỳ năm trước.
-
Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng và các tỉnh có quyền hạn chế, cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng có tính chất đặc thù để thực hiện các dự án, công trình cấp bách, quan trọng, vì lợi ích quốc gia.