Vật thể bí ẩn lộ diện ở căn cứ TQ, giống với UFO từng áp sát tàu chiến Mỹ

Đăng Nguyễn - The Sun Thứ sáu, ngày 09/07/2021 13:10 PM (GMT+7)
Một máy bay không người lái siêu thanh bí ẩn gần đây lộ diện tại một căn cứ không quân Trung Quốc.
Bình luận 0

img

Máy bay không người lái Sharp Sword lộ diện tại một căn cứ ở Trung Quốc.

Theo The Sun, các hình ảnh mới xuất hiện trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang xác minh các đối thủ tiềm tàng như Nga và Trung Quốc đứng có thể sau loạt UFO từng áp sát tàu chiến Mỹ.

Vật thể trong các bức ảnh vệ tinh đăng tải trên tờ EurAsian Times được cho là mẫu máy bay không người lái siêu thanh của Trung Quốc mang tên Sharp Sword.

img

UFO bí ẩn từng áp sát tàu chiến Mỹ vào tháng 7.2019.

Các bức ảnh được chụp tại căn cứ không quân Malan ở Tân Cương. Nhiều máy bay không người lái xếp hàng trên đường băng, trong đó có chiếc Sharp Sword.

Căn cứ Malan được biết đến là nơi đi đầu trong việc phát triển và thử nghiệm máy bay không người lái quân sự của Trung Quốc, theo The Drive.

img

Máy bay không người lái Sharp Sword của Trung Quốc.

Trung Quốc đã nỗ lực đáng kể trong việc phát triển phương tiện quân sự không người lái ở trên không và trên biển, kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI), để có thể tự hoạt động mà không cần con người can thiệp.

Hình dạng của mẫu máy bay không người lái Sharp Sword khá tương đồng với loạt UFO hình kim tự tháp từng áp sát nhóm tàu chiến Mỹ vào tháng 7.2019, theo The Sun.

img

Máy bay không người lái Sharp Sword (giữa) lộ diện qua ảnh vệ tinh.

Nick Pope, chuyên gia điều tra UFO của Bộ Quốc phòng Anh, cho rằng máy bay không người lái siêu thanh Trung Quốc có thể là UFO.

“Các điều tra viên của Lầu Năm Góc đã xác nhận rằng đa số các hiện tượng không xác định là do vật thể có hình dạng thực sự”, Pope nói. “Chắc chắn đó không phải là lỗi của cảm biến”.

Trong báo cáo giải mật về UFO, công bố vào tháng trước, Lầu Năm Góc cũng nêu khả năng máy bay của Trung Quốc hay Nga là UFO bí ẩn.

Nội dung trong bản báo cáo dài 9 trang có đoạn viết: “Một số hiện tượng không xác định có thể bắt nguồn từ công nghệ do Nga và Trung Quốc phát triển”.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem