VĐV chuyển giới đầu tiên được quyền tham dự Olympic 2020 là ai?

Thứ tư, ngày 21/07/2021 07:39 AM (GMT+7)
Laurel Hubbard - VĐV cử tạ của đoàn New Zealand sẽ là VĐV chuyển giới đầu tiên trên thế giới góp mặt tại Olympic Tokyo 2020.
Bình luận 0

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach cho biết, đây là đại hội thể thao đầu tiên cho phép VĐV chuyển giới tham dự. Người có vinh dự này là VĐV cử tạ thuộc đoàn thể thao New Zealand - Laurel Hubbard. Cô là VĐV chuyển giới từ nam sang nữ và đạt các quy chuẩn mà IOC đề ra.

VĐV chuyển giới đầu tiên được quyền tham dự Olympic 2020 là ai? - Ảnh 1.

Laurel Hubbard sẽ làm nên lịch sử của Olympic khi là VĐV chuyển giới đầu tiên tham dự.

Cụ thể, IOC yêu cầu trong lượng máu của VĐV chuyển giới thì lượng Testosterone (hormone nam) dưới 10 nanomole/1 lít máu và liên tục dưới chuẩn này trong vòng 12 tháng trước cuộc thi tài. Đây là chuẩn mực được xem là chuẩn nhất và đảm bảo tính công bằng trong các môn thể thao.

Laurel Hubbard sinh năm 1978. Trước khi chuyển giới sang nữ, Hubbard đã lập nhiều kỷ lục cử tạ khi còn ở độ tuổi thiếu nhi. Năm 2012, VĐV này chính thức chuyển giới sang nữ khi tiêm hormone nữ. 5 năm sau, VĐV người New Zealand này tham dự giải đấu quốc tế đầu tiên với giới tính nữ.

VĐV chuyển giới đầu tiên được quyền tham dự Olympic 2020 là ai? - Ảnh 2.

Quá trình thay đổi ngoại hình, giới tính của Laurel Hubbard.

Ngày 21/6/2021, cô chính thức được cho phép tham dự Olympic Tokyo 2020 và cô chính thức trở thành VĐV nữ chuyển giới đầu tiên được tham dự một kỳ thế vận hội thể thao. VĐV này sẽ tham dự hạng đấu siêu nặng, trên 87kg và cũng được coi là niềm hy vọng vàng của New Zealand.



M.B (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem