VĐV thứ 2 bỏ cuộc tại Olympic 2020 vì phải đối đầu với... đối thủ Israel

PV Thứ ba, ngày 27/07/2021 11:40 AM (GMT+7)
VĐV Mohamed Abdalrasool của Sudan đã không xuất hiện trong trận thi đấu hạng cân 73kg với VĐV Tohar Butbul của Israel ở vòng 32 môn Judo tại Olympic Tokyo 2020.
Bình luận 0

Theo thông tin trước đó, VĐV Mohamed Abdalrasool sẽ phải đối đầu với Tohar Butbul của Israel do VĐV Algeria Fethi Nourine bỏ cuộc vì lý do chính trị. Tuy nhiên, VĐV Sudan lại tiếp tục bỏ cuộc mà chưa có lý do cụ thể nào được đưa ra.

VĐV thứ 2 bỏ cuộc tại Olympic 2020 vì phải đối đầu với... đối thủ Israel - Ảnh 1.

VĐV Tohar Butbul (trắng) của Israel và Fabio Basile (xanh) của Ý thi đấu tại Giải vô địch Judo châu Âu tại Praha vào tháng 11 năm ngoái (Ảnh: EPA)

Hiện tại, Liên đoàn Judo Quốc tế (IJF) chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vấn đề này. Các quan chức Olympic Sudan cũng không đưa ra bất cứ bình luận nào.

Liên quan đến trường hợp của VĐV Fethi Nourine, được biết trước đó, IJF đã đình chỉ thi đấu quốc tế với VĐV và HLV Amar Benikhlef do có hành động phi thể thao tại Olympic Tokyo 2020.

"Lập trường của Nourine hoàn toàn đi ngược với triết lý của IJF… Chúng tôi có chính sách nghiêm ngặt về việc cấm phân biệt đối xử và coi đó như một nguyên tắc chính. Judo thi đấu dựa trên quy tắc đề cao đạo đức. Bao gồm tình bạn và sự tôn trọng để thúc đẩy tình đoàn kết. Chúng tôi sẽ không chấp nhận cho bất cứ hành vi phân biệt đối xử nào vì nó đi ngược lại các giá trị và nguyên tắc cốt lõi", Liên đoàn Judo phát đi thông báo.

Về phía, Ủy ban Olympic Algeria, đơn vị này cũng đã tước giấy phép thi đấu của đôi VĐV - HLV này.

VĐV thứ 2 bỏ cuộc tại Olympic 2020 vì phải đối đầu với... đối thủ Israel - Ảnh 2.

Saeid Mollaei trở thành VĐV tị nạn để được thi đấu bình đẳng (Ảnh: AP)

Nhiều võ sĩ khác cũng từng gây tranh cãi khi từ chối các đối thủ Israel. Tại Olympic 2016, võ sĩ người Ai Cập, Islam El Shahaby tuyên bố bỏ judo chỉ vài giờ sau khi từ chối bắt tay Or Sasson, người thắng anh trong trận đấu ở hạng trên 100kg. Trước đó, CĐV trên mạng xã hội và các nhóm Hồi giáo cực đoan đã gây áp lực đòi nhà vô địch thế giới 2010 bỏ quyền thi đấu. El Shahaby cũng phải chịu áp lực do thua Sasson.

Hồi tháng Tư, sau khi Iran yêu cầu các võ sĩ của họ từ chối thi đấu với đối thủ Israel, IJF đã ban hành lệnh cấm bốn năm đối với judo Iran. Thời điểm bắt đầu áp dụng lệnh cấm là tháng 9/2019, khi võ sĩ Saeid Mollaei tiết lộ về việc nhận được lệnh thua các trận đấu và rút khỏi giải vô địch thế giới.

Năm 2020, IJF cho phép Mollaei thi đấu cho Mông Cổ, nhưng với tư cách võ sĩ thuộc nhóm tị nạn, và Iran không có quyền can thiệp.

Đầu năm 2021, Mollaei đã đến Tel Aviv, Israel để thi đấu giải judo Grand Slam. Anh khẳng định: "Tôi không còn thi đấu cho Iran. Tôi là một VĐV thể thao, và tôi không bao giờ dính dáng tới chính trị".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem