VĐV tiêu biểu toàn quốc 2015: Ánh Viên đi vào lịch sử

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 13/01/2016 10:57 AM (GMT+7)
Với những bước tiến không ngừng cùng với chuỗi thành tích ấn tượng ở các giải đấu trong nước, quốc tế ở mọi cấp độ, “siêu kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên đã dẫn đầu danh sách VĐV tiêu biểu toàn quốc 2015…
Bình luận 0

Cuộc bầu chọn VĐV, HLV tiểu biểu; VĐV, HLV người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2015 diễn ra vào ngày 12.1 tại 3 địa điểm là Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM. Và sáng 13.1, Ban tổ chức đã công bố những gương mặt được vinh danh.

Với điểm số 1.031, Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) dẫn đầu trong danh sách 10 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2015, bỏ xa người đứng thứ 2 là VĐV điền kinh Nguyễn Thị Huyền (Nam Định, 619 điểm), VĐV quần vợt Lý Hoàng Nam (Bình Dương, 585 điểm). Như vậy, Ánh Viên đã đi vào lịch sử với tư cách VĐV đầu tiên 3 lần liên tiếp giữ vị trí số 1 trong tốp 10 VĐV tiêu biểu.

img

“Kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên lần thứ 3 đoạt danh hiệu VĐV tiêu biểu số 1 toàn quốc. Ảnh: Hiền Anh.

7 VĐV còn lại trong tốp 10 VĐV tiêu biểu gồm: Phan Thị Hà Thanh (TDDC, 501 điểm), Thạch Kim Tuấn (cử tạ, 482 điểm), Vương Thị Huyền (cử tạ, 448 điểm), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng, 261 điểm), Đinh Phương Thành (TDDC, 250 điểm), Lê Quang Liêm (cờ vua, 184 điểm), Vũ Thành An (đấu kiếm, 154 điểm).

Danh hiệu HLV tiêu biểu số 1 toàn quốc thuộc về HLV Đặng Anh Tuấn (An Giang, 475 điểm) – người thầy của Ánh Viên trong suốt những năm qua. 4 HLV tiêu biểu còn lại là: Vũ Ngọc Lợi (điền kinh, 302 điểm), Huỳnh Hữu Chí (cử tạ, 163 điểm), Trương Tuấn Hiền (TDDC, 137 điểm), Dương Thị Ngọc (cử tạ, 116 điểm).

Về phía VĐV người khuyết tật, cũng không có bất ngờ nào xảy ra khi lực sĩ Lê Văn Công (cử tạ, TP.HCM) giữ vị trí số 1 với 418 điểm, hơn người xếp sau là Trần Thị Bích Như (bơi lội, TP.HCM, 307 điểm). HLV người khuyết tật xuất sắc nhất là HLV Nguyễn Hồng Phúc (cử tạ, TP.HCM).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem