Vẽ tranh lên vỏ chai 78 năm trước, nay bán chai 1 triệu USD

Huy Phong (Theo NY Post) Chủ nhật, ngày 25/02/2018 19:13 PM (GMT+7)
Bức tranh được vẽ trên vỏ chai thủy tinh dự kiến được bán khoảng 1 triệu USD tại phiên đấu giá Sotheby’s vào tuần tới.
Bình luận 0

img

Bức tranh trên vỏ chai thủy tinh của họa sĩ René Magritte.

Tác phẩm nghệ thuật 78 năm tuổi trên vỏ chai thủy tinh được vẽ bởi họa sĩ người Bỉ René Magritte. Nó sẽ được nhà đấu giá Sotheby’s bán vào ngày 28.2 tới ở thành phố New Yok, Mỹ.

Bức tranh đặc biệt nằm trong bộ sưu tập của vợ họa sĩ René Magritte trong suốt 4 thập kỷ và sau đó được bán cho một chủ sở hữu tư nhân.

“Hình ảnh bầu trời xanh với các đám mây màu trắng và xám là một trong những biểu tượng trong các tác phẩm của Magritte và thường được sử dụng trong tranh phong cảnh”, nhà đấu giá Sotheby’s miêu tả.

Theo nhà đấu giá Sotheby’s, họa sĩ Magritte đã sử dụng hình ảnh này trên 2 chiếc chai thủy tinh. Tác phẩm tương tự khác được thực hiện vào năm 1950 và có tên là La Courbure de l’univers. Hiện tại, nó nằm trong bộ sưu tập Menil ở Houston, Mỹ.

Pháp: Tranh triệu USD bị đánh cắp 9 năm được tìm thấy trên xe bus

Một bức tranh nổi tiếng bị đánh cắp ở Pháp cách đây 9 năm vừa được cảnh sát tìm thấy trên xe bus.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem