VFF “chơi chiêu” trong vụ phạt Quế Ngọc Hải?

Nhật Trường Thứ sáu, ngày 18/09/2015 13:40 PM (GMT+7)
Không chỉ có động thái “câu giờ” đợi dư luận lắng xuống mà thông tin án phạt “kỳ quặc” dành cho Quế Ngọc Hải bị lọt ra ngoài phải chăng cũng là cách Ban kỷ luật VFF muốn thăm dò ý kiến dư luận?
Bình luận 0

Trước đó, khi mà hình ảnh pha tắc bóng của trung vệ Quế Ngọc Hải khiến tiền vệ Anh Khoa bị chấn thương nặng lan truyền trên báo và mạng xã hội khiến dư luận mạnh mẽ lên án thì Ban kỷ luật VFF đã không thể làm ngơ. Những người có trách nhiệm lập tức tập hợp báo cáo để chuẩn bị cho án phạt nguội dành cho đội trưởng U23 Việt Nam. Nhưng Ban kỷ luật VFF không đưa ra án phạt ngay. Theo Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường thì “Ban kỷ luật VFF đã lên sẵn các phương án phạt dành cho Ngọc Hải nhưng còn chờ phía SHB.Đà Nẵng gửi kết quả kiểm tra chấn thương của Anh Khoa rồi mới ra án phạt”.

img

VFF vẫn chưa chính thức công bố án phạt dành cho Quế Ngọc Hải.

Điều đó khiến người hâm mộ thắc mắc rằng tại sao Ban kỷ luật VFF không xử phạt dựa theo hành vi phạm lỗi nguy hiểm của Ngọc Hải trên sân mà lại phải chờ kết quả chẩn đoán chấn thương của Anh Khoa. Nếu như Anh Khoa được chẩn đoán chấn thương là không có gì nghiêm trọng thì hành vi vào bóng nguy hiểm của Ngọc Hải lại được giảm nhẹ sao? Tuy nhiên, có thể đó cũng là cách Ban kỷ luật muốn “câu giờ” để đợi dư luận lắng xuống rồi mới đưa ra phán xét cuối.

Bởi vì dù gì Ngọc Hải cũng là một tuyển thủ quốc gia và nếu xử phạt nặng (cấm thi đấu 9 tháng như Đình Đồng ở mùa giải 2014) thì những trận đấu vòng loại World Cup 2018 sắp tới ĐT Việt Nam sẽ bị mất quân. Vậy nên VFF cũng chần chừ vừa ngó HLV Miura vừa có động thái “giơ cao đánh khẽ”.

Nhưng nếu “đánh khẽ” với một hành vi vào bóng nguy hiểm bị dư luận lên án mạnh mẽ thì không ổn. Vì thế người hâm mộ có quyền nghi ngờ những thông tin về án phạt dành cho Ngọc Hải được VFF “rò rỉ” cho báo chí nhằm mục đích thăm dò ý kiến dư luận. Án phạt cũng rất kỳ quặc khi Hải sẽ bị treo giò 3 tháng nhưng bất đầu từ mùa giải năm sau nên vẫn có thể thi đấu trận cuối V.League 2015 vào cuối tuần này. Thậm chí trung vệ của SLNA vẫn còn nguyên cơ hội cùng ĐT Việt Nam thi đấu với Iraq và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018 sắp tới, cũng như cùng U23 Việt Nam dự VCK 23 châu Á 2016 tại Qatar.

Như đề cập ở trên, án phạt dành cho Quế Ngọc Hải chỉ là “rò rỉ” thông tin chứ không được công bố chính thức nên ngay cả tờ báo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng không hề đưa thông tin gì về án phạt này. Nếu như dư luận không bức xúc với án phạt rất nhẹ và kỳ quặc trên dành cho Ngọc Hải thì coi như VFF đã thành công trong việc “giữ quân” cho ông Miura. Còn nếu dư luận mạnh mẽ phản đối thì khi đó Ban kỷ luật VFF hoàn toàn có thể trách rằng báo chí đã đưa “tin vịt” rồi mới công bố án phạt chính thức và chắc chắn khi đó án phạt cũng được cập nhật sớm nhất trên tờ báo của VFF. Cần biết rằng, trước nay, VFF từng nhiều lần “chơi chiêu” này.

Clip tình huống vào bóng của Ngọc Hải với Anh Khoa (Nguồn Youtube):

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem