VFF chốt thời điểm gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo

Thứ ba, ngày 22/10/2019 06:10 AM (GMT+7)
Việc đàm phán hợp đồng mới của vị chiến lược gia người Hàn Quốc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã không còn ở tình trạng “đóng băng”.
Bình luận 0

Hồi tháng 7/2019, công ty đại diện của HLV Park Hang-seo đã tạm ngưng đàm phán vì cho rằng quá trình thương thảo đã bị tác động bởi một số yếu tố khách quan.

Trong những tháng vừa qua, phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam(VFF) cũng như vị chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ tập trung tối đa vào những công tác chuyên môn liên quan đến mục tiêu quan trọng tới hết năm 2019 của ĐTQG và U22 Việt Nam.

img

HLV Park sẽ tiếp tục được giao trọng trách với ĐTQG và U22 Việt Nam?

Theo báo Thanh Niên, HLV Park đã hoàn thành xuất sắc 2/3 nhiệm vụ được giao trong bản hợp đồng đầu tiên được ký hồi tháng 1/2017. Nhiệm vụ còn lại chính là đưa đội U22+2 Việt Nam vào tới chung kết SEA Games 30.

Theo đó, các điều khoản về thành tích mà đôi bên cùng nhau bàn thảo, xây dựng cũng được dựa trên cơ sở một phần nội dung của Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Chính phủ phê quyệt.

Việc HLV Park đưa ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018 và bóng đá Việt Nam đã vào top 15 châu Á chính là chỉ tiêu chính của giai đoạn từ năm 2012-2020 mà Chính phủ đặt ra.

Trong khi đó, chỉ tiêu chính của giai đoạn 2021 – 2030 là bóng đá nam Việt Nam phải đứng trong nhóm 10 nước hàng đầu châu Á. Ở hợp đồng mới dự kiến có thời hạn 2-3 năm, HLV Park tiếp tục được giao trọng trách với 2 đội tuyển nam.

Cụ thể, đội U23 phải phấn đấu cạnh tranh suất tham dự Olympic Tokyo 2020, giành quyền vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 năm 2021 tại sân nhà; ĐTQG bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020, có thể là cả AFF Cup 2022 và đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Theo đó, VFF không giao chỉ tiêu bằng "giấy trắng mực đen" cho ĐTQG phải có mặt ở vòng chung kết World Cup 2022, vì nằm ngoài khả năng của bóng đá Việt Nam thời điểm này.

Dự kiến sau hai trận đấu với ĐT UAE và ĐT Thái Lan vào ngày 14 và 19/11, hợp đồng mới sẽ được các bên ký kết - trước khi SEA Games 30 khởi tranh vào ngày 25/11.

KT (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem