VFF học Thái 'lách luật', Đình Trọng kịp dự đại chiến với Malaysia?

Thứ năm, ngày 30/01/2020 13:10 PM (GMT+7)
​Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF có thể dùng trận giao hữu với Iraq để giúp Đình Trọng kịp ra sân ở trận đấu với Malaysia.
Bình luận 0

Như tất cả cả đã biết, Đình Trọng nhận tấm thẻ đỏ trong những giây cuối cùng ở giải U23 châu Á, tấm thẻ đỏ này khiến anh bị treo giò 1 trận và dự kiến phải thi hành án phạt này ở trận đấu với Malaysia thuộc vòng loại World Cup 2022.

img

VFF lách luật để xóa thẻ cho Đình Trọng?

Tuy nhiên, theo thông tin được truyền thông Iraq đăng tải, họ sẽ đá một trận giao hữu quốc tế với tuyển Việt Nam vào ngày 26/3 - thời điểm 5 ngày trước đại chiến với Malaysia. Và nếu như tin tức này là chính xác, Đình Trọng có thể thi hành án phạt ở trận giao hữu với Iraq và ra sân bình thường ở trận đấu với Malaysia sau đó.

Đây không phải lần đầu tiên trường hợp này xảy ra. Trước đó, LĐBĐ Thái Lan cũng đã dùng một trận giao hữu của ĐTQG để xóa tấm thẻ đỏ của Supachai Jaided sau khi phạm lỗi với Đình Trọng tại vòng loại U23 châu Á 2020. Nếu không có hành động này, tiền đạo thuộc biên chế Buriram đã phải vắng mặt ở hai trận đấu đầu tiên của U23 Thái Lan tại vòng bảng.

Đình Trọng là cái tên quan trọng bậc nhất của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Nếu có trung vệ này trong đội hình, tuyển Việt Nam sẽ được tiếp thêm sức mạnh đáng kể. Lúc này, chúng ta đang xếp đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 với 11 điểm sau 5 lượt đấu.

Chiêu Dương (90mins)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem