VFF lên tiếng về thông tin HLV Park Hang-seo dẫn dắt đội bóng khác

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ tư, ngày 12/06/2019 15:10 PM (GMT+7)
Chỉ còn bảy tháng nữa hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ đáo hạn nhưng VFF vẫn chưa vội đàm phán gia hạn hợp đồng với vị chiến lược gia người Hàn Quốc.
Bình luận 0

Kể từ khi đảm nhận vị trí HLV trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam vào cuối năm 2017, vị chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo đã liên tiếp mang lại thành công cho bóng đá Việt Nam ở các cấp độ khác nhau.

Mở đầu bằng chiến tích á quân U23 châu Á làm chấn động thế giới cùng U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã liên tiếp tạo nên những kỳ tích cùng Golden Dragons có thể kể đến như top 4 môn bóng đá nam ASIAD, vô địch AFF Suzuki Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi và gần đây nhất là vào tới vòng đấu dành cho tám đội mạnh nhất Asian Cup.

img

HLV Park Hang-seo.

Bên cạnh những thành tích trên, nhà cầm quân người Hàn cũng mang đến sự lột xác về lối chơi cũng như tinh thần thi đấu và cả thể lực cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Từ hình ảnh non kém về thể lực, tinh thần thi đấu các ĐT của Việt Nam dưới tay HLV Park Hang-seo đã trở nên mạnh mẽ và không hề e ngại trước bất kỳ đối thủ nào.

Với những thành công mà chưa một HLV ngoại nào trong lịch sử bóng đá Việt Nam có được như trên, người hâm mộ bóng đá trong nước tỏ ra rất nóng lòng muốn VFF gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo khi hợp đồng giữa hai bên chỉ còn tới tháng 1/2020. Tuy nhiên, chia sẻ với truyền thông mới đây, một lãnh đạo của VFF cũng không hề lo ngại việc sẽ bị các đội khác “cuỗm” mất ông thầy người Hàn.

“Thực ra dư luận quan tâm tới chuyện gia hạn hợp đồng là đúng, nhưng chúng tôi cũng không quá lo lắng trước những thông tin về việc thầy Park sẽ nhận lời dẫn dắt đội bóng khác”, Vietnamnet dẫn lời một lãnh đạo của VFF.

“VFF gần như chắc chắn gia hạn hợp đồng vào một thời điểm thích hợp, sớm nhất là ba tháng trước ngày hợp đồng hết hạn. Các điều khoản tất nhiên có điều chỉnh cho phù hợp. Ông Park mang tới nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam nên cần được ghi nhận xứng đáng”.

Với chia sẻ trên từ đại diện của VFF, nhiều khả năng hai bên sẽ ngồi lại đàm phán hợp đồng ngay trước thềm SEA Games 30 vào cuối năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem