VFF "soi kỹ" giải hạng Nhì QG, ngăn ngừa bán độ!

Anh Tuấn Thứ năm, ngày 11/04/2019 18:44 PM (GMT+7)
Sáng nay, VFF đã tổ chức Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá hạng Nhì Quốc Gia 2019. Một trong những vấn đề được đặc biệt lưu tâm chính là việc ngăn ngừa tình trạng thi đấu thiếu tích cực, dàn xếp tỷ số.
Bình luận 0

Tham dự giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia năm 2019,14 đội bóng được chia làm 2 bảng theo khu vực địa lý: Công an Nhân dân, Trẻ Hà Nội, Nam Định, Trẻ SHB Đà Nẵng, Kon Tum, Lâm Đồng, Fisshan Khánh Hòa (bảng A); Bình Thuận, Gia Định, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long (bảng B).

img

Quả bóng vàng Việt Nam 2008 Dương Hồng Sơn (trái) tham dự Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá hạng Nhì Quốc Gia 2019. Ảnh: VFF

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm lượt đi (từ 11.5 đến 10.6) và lượt về (10.7 đến 9.8) tính điểm, chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng dự vòng chung kết.

Một đội có điểm, chỉ số phụ thấp nhất trong hai bảng sẽ phải xuống chơi ở giải hạng Ba 2020.

Tại vòng chung kết diễn ra từ 16 đến 19.8, 4 đội sẽ được chia thành 2 cặp đấu bán kết (nhất bảng A gặp nhì bảng B và nhất bảng B gặp nhì bảng A).

Hai đội thắng bán kết tiếp tục gặp nhau trong trận chung kết. Đội thắng trận chung kết giành ngôi vô địch và suất thăng hạng duy nhất lên thi đấu tại giải hạng Nhất Quốc gia 2020.

img

Ông Lê Hoài Anh (ngoài cùng bên phải) - Tổng thư ký VFF khẳng định sẽ theo sát, mổ xẻ kỹ lưỡng các trận đấu giải hạng Nhì QG 2019 để tránh tình trạng dàn xếp tỷ số. Ảnh: VFF

Phát biểu tại Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá hạng Nhì Quốc Gia 2019 sáng nay, ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF nói: 

"Giải hạng nhì là cơ hội để các cầu thủ trẻ phát triển, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện khả năng chuyên môn hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Nhằm nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của giải, thay vì có 3 đội bóng giành quyền lên hạng như mùa trước, năm nay chỉ có 1 đội duy nhất lên hạng Nhất.

Điều đáng lưu ý là VFF sẽ kết hợp với cơ quan an ninh và cơ quan chức năng theo dõi, mổ xẻ kỹ lưỡng mỗi trận đấu để giải quyết triệt để vấn đề thi đấu thiếu trung thực, dàn xếp tỷ số trận đấu vốn gây nhức nhối bóng đá Việt Nam nhiều năm qua.

Chúng tôi hy vọng các CLB tham dự giải cũng có hình thức quản lý chặt chẽ, hạn chế  tối đa các biểu hiện thi đấu thiếu tích cực của các cầu thủ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem