Vì điều này, ĐT Việt Nam bị loại ngay ở vòng bảng AFF Cup 2020?

Thứ ba, ngày 23/11/2021 09:10 AM (GMT+7)
Đối thủ và thứ tự trận đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020 gần như giống hệt ĐT Thái Lan tại AFF Cup 2010. Khi đó, "Voi chiến" bị loại ngay ở vòng bảng.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam đến với AFF Cup 2020 với tư cách đương kim vô địch của giải đấu. Những thành tích khả quan trong 3 năm trở lại đây giúp thầy trò HLV Park Hang-seo vượt qua ĐT Thái Lan để dẫn đầu bóng đá khu vực.

Đương nhiên, các "Chiến binh sao vàng" được đánh giá rất cao. Bảng B lại bao gồm các đối thủ đều đã thất thủ trước ĐT Việt Nam lần gần nhất gặp nhau như Malaysia, Indonesia, Campuchia, Lào, khiến cơ hội đi tiếp là khá lớn.

Tuy vậy, nhìn vào các đối thủ và lịch thi đấu, dường như bảng đấu của ĐT Việt Nam có gì đó tương đồng với ĐT Thái Lan tại AFF Cup 2010. Cụ thể, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Lào vào ngày 6/12, tiếp đến là ĐT Malaysia vào ngày 12/12 rồi lần lượt là ĐT Indonesia, Campuchia vào các ngày 15 và 19/12.

Điều trùng hợp lạ kỳ có thể khiến tuyển Việt Nam bị loại từ vòng bảng AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam có phong độ không tốt trước thềm AFF Cup 2020 với 6 trận thua liên tiếp tại vòng loại 3 World Cup 2022 (Ảnh: Tiến Tuấn)

Ngoại trừ trận đấu cuối gặp ĐT Campuchia, thứ tự và đối thủ của ĐT Việt Nam là giống hệt với ĐT Thái Lan tại vòng bảng AFF Cup 2010. Khi đó, ĐT Thái Lan đã để ĐT Lào gây sốc, cầm hòa 2-2.

Trận đấu tiếp theo họ hòa không bàn thắng trước ĐT Malaysia. Ở trận đấu cuối cùng, họ thua ĐT Indonesia 2-1 và dừng bước ngay từ vòng bảng với chỉ 1 điểm trong tay. Malaysia sau đó vô địch giải đấu, còn Indonesia là á quân. Cũng cần nói thêm, ở cả giải đấu 11 năm trước và giải đấu năm nay, đương kim vô địch đều là ĐT Việt Nam.

Tất nhiên, tại một khu vực với số đội bóng ít ỏi như Đông Nam Á, khả năng xuất hiện sự trùng hợp như vậy cũng không lạ. Kết quả, thực tế sẽ phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng, khả năng chiến đấu cũng như phong độ của từng đội bóng.

Dù ĐT Việt Nam đang có 6 thất bại liên tiếp tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, nhưng đó là những thất bại trước các đối thủ đẳng cấp châu lục. Với những kinh nghiệm đã tiếp thu được, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể nâng tầm cuộc chơi của mình và có được kết quả khả quan.

Thành Đạt (Theo Sport5)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem