Vì sao Bầu Đức cho Công Phượng, Tuấn Anh "hủy hôn" chồng Nhật?

P.V (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 06/11/2016 11:45 AM (GMT+7)
Công Phượng và Tuấn Anh đã rời Nhật Bản để trở về nước tập trung ĐT Việt Nam, và theo như những gì Công Phượng nói, thì mùa tới anh và đồng đội của mình sẽ không tiếp tục khoác áo Mito Hollyhock và Yokohama. Vậy tại sao bầu Đức lại quyết định “hủy hôn” khi mà hai đối tác J.League 2 vẫn còn khao khát?
Bình luận 0

Hồi cuối tháng 12.2015, khi lần lượt để Tuấn Anh, rồi Công Phượng và Xuân Trường ra nước ngoài thi đấu, bầu Đức từng ví von rằng, chỉ trong vòng 1 tháng mà ông gả tới “3 con gái” cho chồng ngoại quốc. Thời điểm ấy, Anh Tuấn cập bến Yokohama, Công Phượng về Mito Hollyhock đều thuộc J.League 2 của Nhật, còn Xuân Trường sang Incheon United (Hàn Quốc).

Gần 1 năm đã trôi qua, “3 con gái của bầu Đức” đã trải qua những cảm xúc khác nhau ở chân trời khác, thế nhưng tựu trung họ phải dự bị nhiều hơn ra sân, thậm chí số lần ra sân của Công Phượng và Tuấn Anh tại J.League chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cách đây ít ngày, cả hai đã chia tay các đội bóng chủ quản của mình để về nước tập trung ĐTQG Việt Nam.

img

Công Phượng và Tuấn Anh nhiều khả năng sẽ thi đấu ở V.League 2017 trong màu áo HAGL.

Trong phát biểu chia tay, Công Phượng đã thừa nhận anh sẽ không trở lại Nhật Bản trong năm 2016 và thậm chí cả 2017: “Tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả những NHM của CLB, khi các bạn đã luôn cổ vũ rất nồng nhiệt trong cả mùa giải. Vì J.League 2 sẽ kết thúc khi mà giải AFF Cup vẫn sẽ diễn ra, nên đây sẽ là ngày cuối cùng tôi đồng hành với các bạn trong năm nay. Tôi tới Nhật Bản và Mito Hollyhock để học hỏi và thực sự mọi người đã giúp tôi cải thiện nhiều về kỹ năng chơi bóng của mình. Hi vọng rằng tôi có thể thể hiện những gì đã học được ở Nhật Bản”.

Theo tiết lộ từ báo chí Việt Nam, bầu Đức đã quyết định rút Tuấn Anh và Công Phượng về thi đấu ở V.League 2017 trong màu áo HAGL chứ không tiếp tục sang Nhật Bản chinh chiến. Không hẳn mối duyên của Tuấn Anh, Công Phượng với nhà “chồng” có trục trặc, khi cả phía Mito Hollyhock và Yokohama đều muốn mượn cả 2 thêm ít nhất 1 năm nữa,  mà đơn giản chỉ là các bên chưa hợp nhau lắm. Phải thừa nhận hơn 8 tháng một thân một mình “làm dâu” xứ lạ, cả hai cầu thủ này đã phải cố gắng rất lớn để hòa nhập trong môi trường mới.

Cả hai đều giỏi tiếng Anh nhưng suốt nửa năm nghe đồng đội nói tiếng Nhật với nhau mà mình không hiểu nhiều thì họ cũng đã thua thiệt rất nhiều rồi. Họ phải tự chăm sóc bản thân và lo lắng cho mọi sinh hoạt hằng ngày với sự khác biệt ngôn ngữ, văn hóa,… không như hồi ở HAGL chỉ biết xỏ giày ra sân đá bóng. Chưa kể Tuấn Anh, Công Phượng phải tự điều chỉnh để thích nghi với lối chơi ở đội bóng mới có đẳng cấp, đáp ứng kỳ vọng của CLB, của ông chủ, của người yêu bóng đá là đủ mệt lắm rồi.

Bầu Đức “hủy hôn” với “nhà trai” bên Nhật, hẳn là một quyết định khó khăn, nhưng có lẽ cũng là cách để giúp cả hai có nhiều cơ hội cọ xát hơn, khi mà ở tuổi 21, họ cần những trận đấu để phát triển, thay vì phải “đánh bóng” ghế dự bị và rồi thui chột tài năng. Có một điều chắc chắn cho sự trở lại của Tuấn Anh và Công Phượng sẽ giúp cho HAGL ổn định hơn ở V.League và bảo đảm hơn cho việc hòa nhập nhuần nhuyễn với đồng đội tại SEA Games 2017.

Xuân Trường có thể chơi thêm một năm ở K.League

May mắn hơn hai đồng đội có cùng chuyến xuất ngoại, tiền vệ Xuân Trường chơi ở giải đấu cao hơn (K.League) trong màu áo Incheon United. Tuy nhiên, phải nhờ đến sự tỏa sáng của Xuân Trường ở đội tuyển… Việt Nam trong trận đại thắng CHDCND Triều Tiên 5-2 thì anh mới có thêm hai lần đá chính vào cuối mùa như chính anh thừa nhận. Tính cả ba lần có tên trong đội hình xuất phát, Xuân Trường đều chưa đủ sức chạy suốt trận với cường độ vận động cao và đều bị thay ra trong hiệp 2.

Khó khăn của tiền vệ này là Incheon phải vất vả chống chọi xuống hạng nên cơ hội ra sân không lớn. Có điểm khác với hai đồng nghiệp ở Nhật chỉ có hợp đồng một năm, Xuân Trường ký hai năm với Incheon và dưới thời HLV mới, anh có vẻ hợp nhãn với thầy hơn trong cách sử dụng nhân sự. Tuy nhiên, HAGL vẫn dự tính sẽ thương thảo với Incheon để sớm chấm dứt hợp đồng, hoặc CLB sẽ trao nhiều cơ hội cho anh hơn trong tương lai. Ngày 7.11, Xuân Trường sẽ hội quân cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị AFF Cup 2016.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem