Vì sao Hà Nội FC vô duyên với chân sút hay nhất V.League?

Chủ nhật, ngày 31/10/2021 15:10 PM (GMT+7)
Bruno Cunha là chân sút hàng đầu V.League. Nhưng anh lại không có duyên với Hà Nội FC và đã phải chia tay đội bóng hàng đầu của Việt Nam.
Bình luận 0

Trên facebook chính thức, Hà Nội FC đã thông báo về việc tạm biệt tiền đạo Bruno Cunha, chỉ sau 1 năm gắn bó. Đây có thể xem là một thương vụ rất đáng tiếc của Hà Nội FC. Năm 2019, Bruno Cunha ghi 15 bàn sau 14 trận tại V.League. Năm sau, anh chơi 19 trận và ghi 8 bàn. Bruno Cunha cũng là nhân tố quan trọng giúp Viettel vô địch V.League 2020, trong bối cảnh Hà Nội FC dù rất nỗ lực nhưng đã không thể bám đuổi.

Vì sao Hà Nội FC vô duyên với chân sút hay nhất V.League? - Ảnh 1.

Hà Nội FC sớm nói lời tạm biệt Bruno.

Trước tình hình đó, Hà Nội FC quyết tâm lấy luôn Bruno Cunha để hy vọng vô địch lại V.League. Nhưng sau 8 trận đấu được ra sân ở V.League 2021, Bruno Cunha chỉ ghi đúng 3 bàn. Và sau tất cả, HLV Park Choong Kyun, người thay ông Chu Đình Nghiêm đã quyết định làm mới đội hình. Bruno Cunha cũng không còn nằm trong kế hoạch của vị tân HLV Hàn Quốc.

Vậy điều gì đã khiến cho Bruno không hợp với Hà Nội FC. Theo chuyên gia Lê Minh Dũng, Bruno Cunha sở hữu tốc độ, sức nhanh bùng nổ. Anh sống bằng “đất trống sau lưng” hậu vệ đối phương. “8 trong số 15 bàn ở năm 2019 của Bruno năm ấy đến từ các pha phản công, cộng thêm 2-3 bàn là những cú càn lướt khi đối thủ dâng hàng thủ lên cao nữa”, chuyên gia Lê Minh Dũng phân tích.

“Sang năm 2020, mọi thứ thay đổi rất nhiều. Viettel giờ có vị thế đội lớn, lực lượng lại rất mạnh khi bổ sung thêm Khắc Ngọc và Nguyên Mạnh. Hình ảnh thường thấy là các đối thủ không dâng cao, không đá ngang bài với Viettel nữa mà dè chừng và thụ động hơn. Bruno khi ấy ghi bàn ít hơn rất nhiều, và thể hiện đặc điểm khác hẳn.

Khi không có đất trống để băng, lập tức bạn ấy biểu hiện khá rõ hình ảnh của một tiền vệ cánh - chính là vị trí thường chơi trong sự nghiệp của Bruno Cunha trước khi đến Viettel. Anh buộc phải cố gắng dạt ra trái thật nhiều để dễ nhận bóng hơn, đỡ phải xoay lưng về gôn, rồi từ đó cầm bóng xộc ngang để sút”.

Chuyên gia Lê Minh Dũng khép lại: “Bruno rất tốn bóng. Số liệu cũng cho thấy điều đó. Trận nào cũng sút từ 7-9 lần trung bình, nhưng chất lượng cơ hội thì thấp trầm trọng. Dĩ nhiên sút nhiều thì vẫn ra bàn thôi, nhưng đây là lý giải cho lượng bàn thắng giảm đi. Đương nhiên, lối chơi của Hà Nội FC lại không hợp với sở trường của Bruno Cunha.

Vì sao Hà Nội FC vô duyên với chân sút hay nhất V.League? - Ảnh 2.

Bruno không đáp ứng được kỳ vọng của BHL Hà Nội FC

Hà Nội FC cần một tiền đạo độc lập cắm giữa, các mắt xích khác chơi rộng vòng quanh chứ ít khi thấy nói là hoán đổi. Hà Nội thành công nhất với những cái tên như Gonzalo, Oseni, thậm chí Pape Omar hay Rimario ở trên cao. Và cũng đừng quên là các tiền đạo này không phải dạng mắt xích nhận bóng nhiều, tự cầm tự sút. Trung phong của Hà Nội không chơi kiểu tốn bóng, lãng phí các pha dứt điểm nhiều”.

Nhật Anh (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem