Vì sao HAGL bảo thủ, quyết nói không với tiền đạo ngoại?

Thứ ba, ngày 17/01/2017 11:13 AM (GMT+7)
HAGL không sử dụng ngoại binh trên hàng công ngày từ đầu V.League 2017, một sự kiên định rõ ràng nhưng đầy hoang mang chỉ sau hai vòng đấu đầu tiên.
Bình luận 0

Khác với hai mùa bóng trước đây, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của V.League 2017 không sử dụng ngoại binh trên hàng công như hầu hết các đối thủ khác. 2 suất cầu thủ ngoại của họ là tiền vệ phòng ngự Masaaki Ideguchi và trung vệ 23 tuổi Mobi Fehr, hàng công gần như "khoán" hết cho lứa học viện HAGL-Arsenal JMG.

Còn nhớ mùa giải 2015, HAGL thay đến 6 ngoại binh nhưng vẫn trầy trật trụ hạng thành công. Đến năm 2016, đội bóng may mắn tìm được Osmar Moreira nhưng cầu thủ Brazil này lại chấn thương liên miên còn người thay thế là Junior là phương án thất bại. Có thể thấy, HAGL vẫn tồn tại dù có hay không có tiền đạo ngoại.

img

Văn Toàn - Công Phượng.

Bởi vậy, HAGL sẽ không cần một chân sút nước ngoài khi mục tiêu của họ là SEA Games... như lời HLV Quốc Tuấn đã nói trước khi giải khởi tranh: "Năm nay, chúng tôi cố gắng để cầu thủ thi đấu tốt để dự SEA Games và trụ hạng thành công. Các cầu thủ trưởng thành hơn nên hi vọng mùa giải cũng đỡ vất vả".

Cựu thủ môn của HAGL cũng khẳng định: "Chủ trương của đội bóng ở mùa giải này là không sử dụng ngoại binh trên hàng tiền đạo". Như vậy, ông Tuấn có thể thoải mái đặt hàng công vào nội binh như Công Phượng và Văn Toàn dù cả hai đang có phong độ rất đáng lo ngại.

Công Phượng sau quãng thời gian ngồi dự bị quá lâu tại Mito Hollyhock đang cố gắng tìm lại mình tại sân chơi V.League. Riêng Văn Toàn luôn chơi xông xáo nhưng hạn chế trong khâu dứt điểm khiến số 9 này gặp rắc rối với các thống kê khi mùa giải 2016 anh "tịt ngòi" đến 1500 phút thi đấu.

Lúc này, HAGL không có nhiều sự lựa chọn ngoài hai cái tên kể trên bởi 3 tiền đạo còn lại thì Minh Vương đang chấn thương, Tạ Thái Học không phải là sự lựa chọn tối ưu, còn Thanh Bình quá trẻ để có thể kỳ vọng. Trước câu hỏi liệu có nên để Công Phượng dự bị, ông Quốc Tuấn cho biết sẽ có thay đổi chứ không muốn nói cụ thể.

Kiên định với cách làm của mình ở mùa giải này, HAGL chấp nhận đánh đổi để đạt được mục tiêu. Còn lúc này, bài toán của ông Tuấn cần giải gấp đó chính là - "Nếu họ giải tỏa được tâm lý thi đấu thì sẽ rất tốt, họ cần bàn thắng nên đôi khi hơi vội vàng và nếu có bàn thắng thì Công Phượng, Văn Toàn sẽ tự tin hơn", HLV trưởng của HAGL nhìn nhận.

Hiện tại, HAGL đang xếp chót bảng, là đội bóng duy nhất chưa có điểm nào sau hai vòng đấu và chỉ có 1 pha lập công. Nếu hàng công vẫn không thể có được bàn thắng cải thiện tình hình thì khả năng mùa giải năm nay cuộc chiến trụ hạng của đội sẽ vất vả hơn dự tính của BLĐ đội bóng phố Núi.

Ngày 18.1 tới đây thầy trò HLV Quốc Tuấn sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn tại Hàng Đẫy, sau đó 4 ngày họ trở về Pleiku để tiếp đón CLB Sài Gòn. Theo dự báo của các nhà chuyên môn, đây đều là 2 trận đấu khó lấy điểm của HAGL và nếu điều đó xẩy ra, đội bóng Phố núi sẽ kết thúc 4 trận đấu đầu tại V.League 2017 với 0 điểm.

Quang Thịnh (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem