Vì sao HLV Troussier loại gần hết cầu thủ HAGL khỏi U19 Việt Nam?

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 08/11/2019 11:10 AM (GMT+7)
Không phải HLV Philippe Troussier không muốn trao cơ hội cho các cầu thủ HAGL trong đội hình U19 Việt Nam tham dự vòng loại U19 châu Á 2020, mà vì đúng thời điểm ông hội quân, những cầu thủ của đội bóng này lại lên đường sang Hà Lan tập huấn…
Bình luận 0

U19 Việt Nam đã chính thức bước vào vòng loại U19 châu Á 2020 bằng chiến thắng 3-0 trước U19 Mông Cổ. Trận này, U19 Việt Nam gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi phòng ngự tập trung của đối phương và chỉ có thể khai thông thế bế tắc ở phút 74 nhờ pha sút xa táo bạo của Thanh Khôi. Những phút còn lại, U19 Việt Nam có 2 bàn thắng nữa để có 3 điểm đầu tiên tại bảng J.

img

HLV Philippe Troussier của U19 Việt Nam.

Trước Mông Cổ, Thanh Khôi đã chơi ấn tượng và có thể coi là cầu thủ chơi hay nhất của U19 Việt Nam. Thế nhưng ít người biết rằng, Thanh Khôi lại chính là cầu thủ duy nhất của HAGL có tên trong danh sách dự giải mà HLV Philippe Troussier. Tại sao nhà cầm quân người Pháp lại chỉ chọn 1 cầu thủ phố Núi, trong khi đội bóng này vốn nổi tiếng về đào tạo trẻ.

Chia sẻ với On Sports, HLV Philippe Troussier đã tiết lộ lý do vì sao trong danh sách U19 Việt Nam dự vòng loại U19 châu Á 2020 chỉ có 1 cầu thủ HAGL.

"Khi tôi triệu tập các cầu thủ ở đợt tập trung đầu tiên để kiểm tra thì thời điểm đó, CLB HAGL đã đưa các cầu thủ của họ đi tập huấn và thi đấu ở Hà Lan trong 1 tháng. Đồng thời nhiều cầu thủ vướng lịch thi đấu ở VCK U21 Quốc gia. Với tôi đây không phải vấn đề quá nghiêm trọng, vì tôi biết rằng đó là quyền lợi của CLB và quyền lợi của Liên đoàn. Họ phải làm việc cùng nhau”, nhà cầm quân người Pháp cho hay.

Nhận xét về chiến thắng 3-0 của U19 Việt Nam trước U19 Mông Cổ, HLV Philippe Troussier cho rằng, các cầu thủ của mình đã gặp chút về đề về tâm lý trong hiệp 1, nhưng quan trọng là ông không đặt nặng việc phải thắng đậm đối thủ, mà ưu tiên vẫn là 3 điểm trọn vẹn. Ở mỗi trận đấu cụ thể, U19 Việt Nam sẽ có những phương án chiến thuật riêng.

“Mỗi trận đấu cần sự chuẩn bị khác nhau do tính chất riêng biệt. Mục tiêu quan trọng nhất vẫn là 3 điểm. Mọi đối thủ đều không hề dễ chơi. Nhiều người sẽ kỳ vọng chúng tôi sẽ thắng U19 Guam 20-0 hay 30-0, nhưng điều đó là không thể. U19 Guam chơi kém khôn ngoan trong trận đấu với U19 Nhật Bản. Họ đã bộc lộ nhiều điểm yếu. Nếu họ vẫn duy trì lối đá này trong trận tiếp theo, chúng tôi sẽ gây rất nhiều khó khăn cho họ", cựu HLV ĐT Nhật Bản chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem